Kết quả tìm kiếm cho "cây xoài Đài Loan"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 81
Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 890 triệu USD, đạt 100% so kế hoạch và tăng 5,95% so cùng kỳ. Ước tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2020 đạt 423 triệu USD, tăng 0,60% so cùng kỳ. Thị trường trọng điểm xuất khẩu của tỉnh là Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Gha-na, Mexico, Thái Lan, Bỉ, Đài Loan...
Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Huỳnh Minh Hoàng (xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc, An Giang) tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, nỗ lực vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Hiện nay, nông dân làng hoa An Thạnh (xã Hòa An, Chợ Mới) đang tích cực chăm sóc hoa để cung cấp cho thị trường những chậu hoa đẹp nhất. Bà con làng hoa rất phấn khởi bởi thời tiết thuận lợi, cây hoa đang phát triển rất tốt và sẽ nở đúng dịp Tết, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới khoảng 500ha cây lâu năm, chủ yếu là cây ăn trái.
Những năm qua, công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, ngành huyện Tri Tôn quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Với những khó khăn về thời tiết và thị trường, tăng trưởng nông nghiệp năm 2019 khó đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao (từ 2,63-3,34%). Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, toàn ngành vẫn phải nỗ lực quyết liệt để đạt kế hoạch theo kịch bản đề ra.
Thực tế hiện nay cho thấy, qua 2 vụ sản xuất, giá lúa trên đồng vẫn ở mức thấp, doanh thu không bù đắp nổi chi phí sản xuất. Nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng để có thu nhập tốt hơn.
Tự hào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, người dân xã Long Hòa (Phú Tân) không chỉ phát huy tinh thần đoàn kết và vượt khó trong mọi hoàn cảnh, mà còn tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới, góp phần phát triển quê hương.
Đó là khẳng định của nông dân lẫn doanh nghiệp, nhà quản lý trong bối cảnh nông sản Việt Nam chịu sự cạnh tranh gay gắt với nông sản các quốc gia phát triển. Nếu áp dụng tiêu chuẩn này vào sản xuất, sản phẩm sẽ tạo được niềm tin của người tiêu dùng mà chất lượng cũng đảm bảo.
Kết hợp khai thác vườn cây ăn trái, mương nuôi cá với các món ngon bình dị miền quê và đờn ca tài tử... nông dân Nguyễn Văn Cưng (ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc) đã phát triển vườn du lịch sinh thái, thu hút rất đông du khách đến tham quan và nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sự kiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu làm lễ công bố xuất 1 tấn xoài cát Hòa Lộc (đầu tiên) của tỉnh An Giang vào thị trường Hoa Kỳ vừa qua cho thấy, dù Hoa Kỳ là thị trường khó tính nhưng với sự nỗ lực của người nông dân và các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương, trái xoài của nông dân An Giang tự tin “bước vào” thị trường khó tính này.
Cuối tuần trước, trái xoài Việt Nam chính thức xâm nhập thị trường Mỹ. Đây là cơ hội lớn để rau quả Việt Nam mở rộng thị trường trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng của ngành đang chậm lại do gặp khó khăn ở thị trường Trung Quốc.