Kết quả tìm kiếm cho "công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 655
Trong 10 ngày đầu tiên nhập ngũ, chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) trải qua những bài học quan trọng đầu tiên của quân nhân. Đó là học làm quen với đơn vị, với nếp sinh hoạt, với đồng đội…
Chiều 19/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025.
Từng là môn thể thao thế mạnh của tỉnh An Giang trong quá khứ, nhưng bóng rổ dần rơi vào thoái trào bởi nhiều lý do. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của những người đam mê, sự quan tâm của ngành thể thao các địa phương, bóng rổ đã “hồi sinh” mạnh mẽ, được giới trẻ trong tỉnh ngày càng yêu thích.
Công tác quân sự, quốc phòng địa phương là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng của Đảng, Nhà nước, được tiến hành ở các địa phương. Qua đó, tổ chức và động viên Nhân dân tham gia; góp phần xây dựng, tăng cường tiềm lực, sức mạnh và thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ XHCN của nước ta.
Năm 2025, một số trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh, trong đó có mở một số ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, đón đầu xu thế nhân lực mới trên toàn cầu.
Năm 2024, với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện đa dạng, trong tỉnh đặc biệt chú trọng các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.
Với tinh thần “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”, bằng sự quyết tâm, nỗ lực cao, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) An Giang đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng GD&ĐT và khẳng định vị thế “tốp đầu” cả nước về chất lượng GD&ĐT. Với những kết quả ấn tượng, ngành giáo dục GD&ĐT ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng GD&ĐT.
Từ 14/2, thông tư mới về dạy thêm của Bộ GD-ĐT có hiệu lực, có thể tác động đáng kể tới thực trạng dạy thêm hiện nay. Khảo sát trong năm 2024 cho thấy, cứ 10 giáo viên thì có 4 người dạy thêm, với số thời gian cao nhất là gần 15 giờ/tuần ở bậc THPT.
Khép lại năm 2024, đất trời chuyển mình đón chào năm mới 2025. Trong khoảnh khắc giao mùa thiêng liêng, khi những giá trị cũ nhường chỗ cho những điều mới mẻ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang không khỏi tự hào với những thành tựu đạt được trong năm qua. Bằng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và sự sáng tạo không ngừng, tỉnh thực hiện đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.
Trong lòng mỗi người dân An Giang luôn có một niềm tự hào đặc biệt về lịch sử hào hùng của quê hương, về anh “Bộ đội Cụ Hồ” đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Cuộc thi tìm hiểu “Quê hương An Giang và anh bộ đội Cụ Hồ” chính là dịp để thế hệ trẻ tìm hiểu sâu hơn về truyền thống lịch sử quý báu ấy.
Thực hiện chính sách hỗ trợ phù hợp, tỉnh An Giang tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho nhiều đối tượng lao động yếu thế, người khuyết tật, lao động nông thôn, lao động nữ, đồng bào dân tộc thiểu số… có cơ hội phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình, cộng đồng.
Năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chú trọng xây dựng cơ quan vững mạnh, để phục vụ tốt công tác quản lý hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo tại địa phương. Trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, tập thể lãnh đạo Sở KH&CN đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, để triển khai thực hiện phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm kịp thời, chất lượng, đạt nhiều kết quả nổi bật.