Kết quả tìm kiếm cho "cầu liên khóm phường Mỹ Thới"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 523
Xác định đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống giao thông là một trong những tiêu chí cơ bản, quan trọng, mang tính đột phá, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) từng bước hoàn thiện cầu, đường, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, thông suốt.
Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg, ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, thời gian qua, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương của tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.
Thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND huyện Châu Phú cụ thể hóa thành các đầu công việc cụ thể; lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực: Kinh tế tiếp tục phát triển; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Một nhà nghiên cứu đã chỉ ra 4 bí quyết sống thọ của các cụ trên 110 tuổi tại Nhật Bản, trong đó có một thói quen ít người nghĩ tới: ngồi thẳng lưng. Xem bí quyết sống thọ của người phụ nữ cao tuổi nhất nước Mỹ cũng có nhiều điều bất ngờ.
Sáng 26/4, UBND phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình nâng cấp mở rộng cầu Mương Ranh nối liền giữa 2 phường Mỹ Phước và Mỹ Hòa và cầu liên khóm Đông Thịnh 8 – Đông Thịnh 9.
Ngày 25/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang, gồm: ĐBQH Phan Huỳnh Sơn; đại tá Chau Chắc (Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tiếp xúc trên 80 cử tri xã Vĩnh Trường, Vĩnh Hậu và thị trấn An Phú (huyện An Phú).
Sáng 24/4, UBND phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Út Ổi 1, kết nối 2 phường Mỹ Thới và Mỹ Quý, đồng thời thông thương đến xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn).
Hiện nay, khoa học – công nghệ phát triển, thúc đẩy mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, với nhiều lợi ích cho xã hội và các bên tham gia. Tuy vậy, thay đổi thói quen dùng tiền mặt của người dân không thể một sớm một chiều, mà cần thời gian “thẩm thấu”, thực hiện từng bước nhỏ, bằng từng mô hình cụ thể.
Cũng chỉ vì muốn thể hiện “bản lĩnh” mà không ít người có những hành động sai trái, vi phạm pháp luật. Cụ thể như vụ án xảy ra giữa Nguyễn Thanh Ngọc (sinh năm 1994, ngụ khóm Mỹ Á, phường Núi Voi, TX. Tịnh Biên) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1991, ngụ khóm Huệ Đức, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn).
Thành lập công ty, chi nhánh để kinh doanh cát nhưng Ngô Phú Cường (sinh năm 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lại thực hiện hành vi mua bán không xuất hóa đơn, kê khai thuế không đúng doanh thu để làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng, gây thoát ngân sách Nhà nước. Đồng thời, Cường sử dụng số tiền này để mua đất nhằm trốn tránh hành vi vi phạm pháp luật.
Lê Thành Phong (sinh năm 1987, ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông) và Trương Pha Học (sinh năm 1975, ngụ ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, cả 2 cấu kết mua ma túy đá của nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh để bán lại cho các đối tượng nghiện khác thu lợi bất chính.
78 tuổi đời, 53 tuổi Đảng, gia tài ông Phạm Nguyên Ngọ (phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tích lũy được là 8 trang giấy A4 viết tay, ghi kín những khen thưởng, giải thưởng đã nhận và hàng loạt bằng khen, giấy khen treo trang trọng ở phòng khách.