Kết quả tìm kiếm cho "cam kết thúc đẩy EVFTA"
Kết quả 229 - 240 trong khoảng 433
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước được kiểm soát tốt là điều kiện để các doanh nghiệp (DN) phục hồi sản xuất - kinh doanh, tạo ra nhiều hàng hóa chất lượng. Nếu xúc tiến thị trường tốt, hàng hóa An Giang sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu khi mà các quốc gia vẫn còn đang “vật lộn” với đại dịch.
Tổng cục Thống kê dự báo với mức tăng trưởng khoảng 2-3% của năm 2020, như vậy sẽ không đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra cho giai đoạn 2016-2020.
Sáng 28-9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) tổ chức hội nghị trực tuyến về đầu tư vào Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp Pháp đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc hạn chế tác động đại dịch, do đó trở thành ứng cử viên sáng giá của quá trình chuyển dịch chuỗi giá trị ở châu Á.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Đức đã tích cực ủng hộ quan hệ hợp tác Việt Nam-EU, nhất là thúc đẩy việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA).
Ngay trong tháng đầu thực hiện Hiệp định EVFTA, đã có trên 7.200 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EUR.1 với kim ngạch 277 triệu USD hàng hóa xuất khẩu sang EU.
Sáng 22-9, tại Nhà máy lương thực Thoại Sơn (xã Vọng Đông, Thoại Sơn), thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu lô gạo thơm sang Châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)”. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư; đại diện Bộ Công thương, các thành viên Liên minh Châu Âu (EU), đại diện các tỉnh khu vực ĐBSCL… đã đến tham dự.
Xuất khẩu thủy sản sang Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 8 tăng khoảng 10% về đơn hàng so với tháng 7/2020; trong đó mặt hàng tăng tập trung nhiều vào tôm, mực, cá ngừ…
Nhu cầu dự trữ lương thực thế giới tăng trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 cùng với Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực đang mở ra nhiều cơ hội cho xuất khẩu gạo. Trong đó, việc đưa mặt hàng gạo xâm nhập các thị trường khó tính sẽ giúp gia tăng giá trị gạo Việt Nam.
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 8/2020 vừa qua.
Đợt này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp đã xuất khẩu 14 container với số lượng 296 tấn càphê sang Cảng đến Hamburg, Antwerp của Bỉ và Đức.
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (23-9-1975 - 23-9-2020), chiều 15-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken.
Ngày 16 và 17-9 tới, các mặt hàng như càphê, chanh leo, bưởi, dừa, thanh long sẽ tiếp tục được xuất khẩu sang thị trường EU với những ưu đãi mà Hiệp định EVFTA mang lại.