Kết quả tìm kiếm cho "chỉ số PCI"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 211
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành chương trình công tác năm 2020 (Chương trình số 01/CTr-STNMT ngày 2-1-2020) trên cơ sở rà soát các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2020 của Bộ TN&MT, UBND tỉnh và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020 toàn ngành ngay từ đầu năm.
Với quyết tâm giữ vững thứ hạng cao và cải thiện hơn chỉ số PCI so với năm 2019, An Giang đẩy mạnh thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI). Đây là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh một cách đồng bộ, bền vững và nâng thứ hạng PCI của tỉnh trong năm 2020.
Tỉnh Ninh Bình cam kết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thậm chí sẵn sàng tiếp nhận vốn chậm giải ngân từ nơi khác chuyển về.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) không chỉ quan trọng ở điểm số, thứ hạng mà còn là kết quả đánh giá của doanh nghiệp (DN) đối với nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Do vậy, nâng cao Chỉ số PCI cũng chính là nâng cao sự hài lòng của DN.
5 năm qua, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) An Giang thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ sở đề ra và triển khai chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.
Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI) tỉnh An Giang đạt 66,44 điểm (tăng 2,79 điểm), xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 7 bậc) và thuộc nhóm điều hành “khá”. So các tỉnh khu vực ĐBSCL, An Giang đứng thứ 6/13 (không tăng/giảm); so với năm 2018, PCI của tỉnh năm 2019 có tất cả 7 chỉ số tăng điểm và 3 chỉ số giảm điểm.
Giai đoạn 2015-2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển của TP. Châu Đốc (An Giang). Những năm qua, góp phần vào thành tựu chung, phong trào thi đua của thành phố đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khả quan. Phong trào thi đua khen thưởng được xem là đòn bẩy, là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển với những kết quả quan trọng.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã khẳng định như thế tại Hội thảo phân tích, đánh giá kết quả chỉ số PCI năm 2019 và đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020, do UBND tỉnh tổ chức sáng 16-6.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cho biết: “Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 của tỉnh tăng 7 bậc so năm 2018, với 66,44 điểm (tăng 2,79 điểm), xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố và thuộc nhóm điều hành “khá”.
Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế chung của thế giới, đất nước và tỉnh. Với nỗ lực, quyết tâm, An Giang đã kiểm soát tốt và không có cas dương tính Covid-19 trên địa bàn. Đây là thắng lợi quan trọng bước đầu của tỉnh trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân và là nền tảng để duy trì, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Hiện nay, tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tận dụng thời cơ để tăng trưởng KTXH.
Những cơn mưa đầu mùa đã chen ngang để giải nhiệt cho cái nắng hè chói chang trải dài trên dãy Thất Sơn hùng vĩ trong suốt nhiều tháng liền. Những đỉnh núi mờ ảo trong sương, những vách đá cheo leo, những thảm rừng xanh thăm thẳm mở ra trước tầm mắt của mọi người là một không gian của mảnh đất thiêng gắn với lịch sử hào hùng.
Thủ tướng nêu rõ, TP.HCM định hướng, phát triển trở thành “đô thị hiện đại điển hình của khu vực và thế giới”; giữ vững vị thế là nơi có môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi.