Kết quả tìm kiếm cho "chi 28 tri���u USD"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 101
Tối 29-9 (sáng 30-9 theo giờ Việt Nam), các nhà lập pháp tại Thượng viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận, qua đó giúp chính phủ nước này phải đóng cửa vì hết ngân sách hoạt động.
Ông Charlie Watts - tay trống của ban nhạc rock Anh huyền thoại The Rolling Stones (Những hòn đá lăn) - đã qua đời thanh thản ở tuổi 80 bên gia đình và người thân tại một bệnh viện ở London (Anh) đầu tuần qua.
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng năm 2021 vẫn đạt 28,6 tỷ USD, tăng tới 26,7% so với cùng kỳ năm 2020, bất chấp những tác động của dịch COVID-19.
Với tỷ lệ cao các đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời gian qua nhiều loại nông sản, trong đó có trái cây như: vải, xoài, mận, thanh long… bị ảnh hưởng khi tiêu thụ và xuất khẩu. Hiện nay, dịch diễn biến phức tạp, trong khi một số loại cây ăn quả đang bước vào vụ thu hoạch nên các địa phương cần chủ động giải pháp hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ.
Ðại dịch Covid-19 cùng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc kinh tế toàn cầu và thiết lập một trật tự mới, buộc nhiều quốc gia phải thay đổi định hướng, chiến lược phát triển kinh tế.
Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 24,23 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, tiêu thụ nông sản trong nước cũng có nhiều biến chuyển mới, sáng tạo và tích cực. Đây chính là thành quả từ việc tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm sản xuất và phát triển kinh tế.
Giá vàng thế giới giảm hơn 7% trong tháng 6-2021, còn thị trường trong nước cũng có sự điều chỉnh khoảng 200-450 nghìn đồng/lượng.
Với những tín hiệu tốt về xuất khẩu nông lâm thủy sản thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra mục tiêu mới trong năm nay đạt khoảng 45 tỷ USD, cao hơn so với chỉ tiêu 3 tỷ USD.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 28-6 đã chi khoản tiền mặt đầu tiên từ quỹ phục hồi hậu COVID-19 dưới hình thức trợ cấp để tạo việc làm và hỗ trợ các doanh nghiệp ở các nền kinh tế bị tàn phá do đại dịch.
Trong bối cảnh nhiều ngành kinh tế như hàng không, du lịch, nhà hàng lao đao vì Covid-19, các ngành công nghiệp số như thương mại điện tử, thanh toán điện tử, thể thao điện tử, vận tải giao hàng,… lại đang ngược dòng và tạo ra điểm sáng tích cực cho nền kinh tế Việt Nam.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 8-6 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế hồi phục nhưng triển vọng trong dài hạn vẫn khá u ám. Đồng bạc xanh bị cạnh tranh bởi nhiều thế lực mới.