Kết quả tìm kiếm cho "chuyên hack Facebook"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 44
Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng sử dụng khá mới, thường giả danh cán bộ, nhân viên các sàn thương mại điện tử, siêu thị điện máy. Để tạo lòng tin, một số đối tượng còn quảng cáo khóa tu mùa hè, mua vật phẩm phong thủy may mắn và đã có người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.
Hiện nay, tình trạng tấn công chiếm quyền điều khiển (hack) tài khoản mạng xã hội để lừa vay tiền diễn ra thường xuyên trên không gian mạng, dễ làm người thân, bạn bè chủ tài khoản bị hack sập bẫy. Tinh vi hơn nữa là hành vi hack hoặc tạo tài khoản giả mạo rồi sử dụng tài khoản ngân hàng có thông tin trùng với chủ tài khoản bị hack, bị giả mạo thì người cảnh giác cao cũng có thể bị lừa.
Trong cảnh báo của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) về lừa đảo trực tuyến tuần sát Tết Nguyên đán 2024, nhiều người dùng đã bị mất hàng tỷ đồng với các chiêu lừa không mới, như cài phần mềm dịch vụ công giả mạo, đổi ngoại tệ.
Quá trình điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2023,7 đối tượng này lên mạng xã hội tìm kiếm, chiếm đoạt trái phép tài khoản Facebook của nhiều người khác.
Rất nhiều người dùng tưởng fanpage Facebook của mình bị hack từ sáng 12/11 đến đầu giờ chiều cùng ngày, khi Facebook thông báo “không đủ thẩm quyền” để đăng bài hay livestream bán hàng.
Nhận được tin nhắn từ Facebook của con gái nhờ chuyển tiền, chị H. liền chuyển 3 lần với số tiền hơn 400 triệu, nhưng khi gọi cho con thì chỉ thấy máy "ù ù".
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội, qua điện thoại. Các đối tượng không từ một thủ đoạn nào, chúng giả danh cơ quan pháp luật, giả nhân viên ngân hàng, giả tuyển cộng tác viên đặt đơn hàng… để lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tiền của người dân. Mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng, tránh bị “sập bẫy” của kẻ xấu…
Trước thực trạng nhiều người dân phản ánh về việc lộ, mất thông tin cá nhân, mua bán dữ liệu cá nhân, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã có những trao đổi về nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa.
Không chỉ là nạn nhân trực tiếp của các vụ lừa đảo trực tuyến, trẻ em và người già còn có thể bị các đối tượng xấu sử dụng thông tin cá nhân để tấn công lừa đảo những người thân của họ.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin cá nhân bị lộ lọt, bị rao bán trên mạng xã hội, tạo thành miếng mồi béo bở cho bọn tội phạm. Ngoài nhắn tin chào bán chứng khoán, bán bảo hiểm, đối tượng xấu còn “khủng bố” bằng cách tạo nhiều nick ảo, ứng dụng (app) cho vay tiền online… để lừa đảo.
Việc định danh các tài khoản số bao gồm các tài khoản mạng xã hội sẽ góp phần loại bỏ nội dung xấu, sai trái, vi phạm pháp luật hoặc gây hại cho xã hội.