Kết quả tìm kiếm cho "cuộc bầu cử Đuma quốc gia"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 35
Không ngoài dự đoán, cuộc hội đàm trực tuyến kết thúc rạng sáng 8-12 (theo giờ Hà Nội) giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa thể giúp giải quyết các vấn đề bất đồng đang khiến quan hệ hai nước trên đà xuống dốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, phóng viên TTXVN tại Nga đã phỏng vấn Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Andrey Vladimirovich Yatskin, về kết quả chuyến thăm này.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, sáng 17-9, các điểm bỏ phiếu ở Kamchatka, Chukotka và Magadan đã mở cửa để người dân đi bầu trong cuộc bỏ phiếu, kéo dài 3 ngày, bầu ra các đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VIII.
Để giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cuộc bầu cử được tổ chức trong ba ngày, này chính rơi vào Chủ nhật 13-9, hai ngày trước là ngày đi bầu cử sớm.
Việc ông Putin có tiếp tục tái đắc cử tổng thống sau năm 2024 tùy thuộc vào quyết định của nhân dân Nga, và người Nga biết phải làm gì tốt nhất cho dân tộc mình.
Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, ngày 4-7, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công bố bản Hiến pháp sửa đổi, sau khi các cải cách đối với luật cơ bản này nhận được sự ủng hộ áp đảo của 77,92% cử tri Nga trong cuộc bỏ phiếu kéo dài 1 tuần kết thúc hôm 1-7 vừa qua.
Ông Putin bày tỏ: “Tôi rất hy vọng các công dân sẽ tham gia tích cực nhất vào việc xác định các quy định của Luật cơ bản và bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp.”
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23-5 đã ký ban hành luật sửa đổi cho phép cử tri nước này bỏ phiếu qua bưu điện. Văn kiện được đăng tải trên công báo.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp, vốn được ấn định vào ngày 22-4 sẽ chỉ diễn ra nếu tình hình dịch COVID-19 không quá nghiêm trọng.
Ngày 14-3, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký Dự luật sửa đổi Hiến pháp vừa được Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) nước này thông qua.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26-2 đã đồng ý tổ chức một cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc để cho phép người Nga lên tiếng về một loạt sửa đổi Hiến pháp của nước này.