Kết quả tìm kiếm cho "dân tộc Khmer"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 248
Ngày 7/4, Chi bộ Điều hành dự án, thuộc Đảng bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang tổ chức trao 30 phần quà cho hộ Khmer nghèo xã An Tức (huyện Tri Tôn), nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Ngày 4/4, Phó Bí thư Huyện đoàn Tri Tôn (tỉnh An Giang) Lê Thị Quyền Trang cho biết, để tạo điều kiện cho đoàn viên dân tộc thiểu số Khmer có mái nhà ấm cúng đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024, Huyện đoàn phối hợp chính quyền địa phương xã Núi Tô tổ chức bàn giao nhà Nhân ái cho hộ chị Néang Sóc Bane (sinh năm 1985, ngụ ấp Tô Thuận, xã Núi Tô).
Ngày 3/4, UBND Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ trao 5 con bê con từ dự án nuôi bò sinh sản của Công ty TNHH Liên doanh Antraco cho 3 hộ dân tộc thiểu số Khmer hoàn cảnh khó khăn. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến dự.
Hưởng ứng chương trình “Tiếp bước đến trường”, ngày 1/4, Ban Từ thiện chùa Thanh Tuyền (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) kết hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện.
Ngày 1/4, Hội Bảo trợ người khuyết tật - bệnh nhân nghèo và bảo vệ quyền trẻ em huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, qua vận động các nhà hảo tâm, đơn vị đã tổ chức cấp phát 100 phần quà cho bà con dân tộc thiểu số Khmer nghèo, cận nghèo của xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn).
Đó là mục tiêu của UBMTTQVN TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) trong năm 2024, nhằm tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng thị xã vùng biên ngày càng phát triển.
Chiều 8/3, tại ấp Rò Leng (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Hội Nông dân xã Châu Lăng tổ chức Lễ ra mắt 2 Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản, với 15 thành viên, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Ngày 8/3, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Nguyễn Văn Bé Tám dẫn đầu đoàn công tác UBND huyện làm việc với Đảng ủy, UBND xã Núi Tô về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
Từ đầu năm đến nay, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du Xuân vui tươi, ý nghĩa phục vụ Nhân dân. Các hoạt động đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Bước vào mùa khô năm 2024, nắng nóng xuất hiện sớm và khá gay gắt, nền nhiệt độ cao hơn, ít mưa... khiến các thảm thực bì, vỏ cây rừng trở nên khô, dễ cháy. Nhiều khu vực rừng trên địa bàn tỉnh đã nâng mức cảnh báo lên cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh lực lượng kiểm lâm, quân sự, công an, trách nhiệm bảo vệ rừng đòi hỏi ý thức của người dân, khách hành hương.
Ngày 15/2, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Trần Minh Giang cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 8/2 - 14/2/2024, tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), huyện Tri Tôn đón 274.820 lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, tăng 21% so cùng kỳ; ước doanh thu từ việc bán vé khoảng 1 tỷ đồng.
Mục tiêu của huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang), không chỉ nỗ lực thoát khỏi danh sách huyện nghèo cả nước mà còn xây dựng thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách, nhà đầu tư. Tri Tôn đang khoác lên mình bộ áo mới, đầu tư hệ thống giao thông từ đô thị đến các tuyến đường huyết mạch, tạo điều kiện kết nối các điểm đến du lịch (DL), hỗ trợ doanh nghiệp (DN) triển khai các dự án đầu tư.