Tri Tôn đón 274.820 lượt khách du lịch trong 7 ngày Tết

15/02/2024 - 14:37

 - Ngày 15/2, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Trần Minh Giang cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 8/2 - 14/2/2024, tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), huyện Tri Tôn đón 274.820 lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, tăng 21% so cùng kỳ; ước doanh thu từ việc bán vé khoảng 1 tỷ đồng.

Khách du lịch đến huyện Tri Tôn

Du khách tập trung đông tại Khu Du lịch đồi Tức Dụp, hồ Ô Thum, khu vực hồ Tà Pạ, hồ Soài Chek, hồ Ô Tà Sóc, khu Nhà mồ Ba Chúc, khu tham quan chùa Hàng Còng, chùa Poscast, ẩm thực món ăn đặc sản của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại xã Châu Lăng, như: Ếch nướng, bò nướng, gà đốt, đu đủ đâm…

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân đón mừng năm mới, các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân được huyện tổ chức đều khắp trên địa bàn, như: Tổ chức Hội Xuân công nhân, viên chức, lao động với các trò chơi dân gian và gian hàng ẩm thực, giải bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, thể dục dưỡng sinh, biễu diễn lân sư rồng, võ thuật, đêm văn nghệ đón giao thừa...

Cùng với đó, trang trí đèn hoa, đèn led, chong chóng, lồng đèn, các tiểu cảnh Tết, linh vật tại khu Nhà Thiếu nhi huyện, công viên 3/2, quảng trường Nguyễn Trãi, công viên Soài Chek, công viên thị trấn Tri Tôn, công viên Lê Văn Tám, phố đi bộ đường Thái Quốc Hùng, điểm du lịch Tà Pạ, đường bờ kè cầu Cây Me, đường Trần Hưng Đạo…

N.C