Kết quả tìm kiếm cho "dự báo dịch SXH"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 39
Nếu không tích cực phòng chống, thời gian tới, số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng và bùng phát trên diện rộng.
Bắt đầu tăng nhanh từ tháng 6-2019, đến nay, dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đã bùng phát ở nhiều địa phương. Trong hội nghị “Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh SXH năm 2019 khu vực phía Nam” (diễn ra tại TPHCM ngày 19-7), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các địa phương cần có giải pháp cấp bách chặn đứng SXH, giảm số ca mắc, hạn chế tử vong.
Dự báo thời gian tới, số ca mắc SXH tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Do thời tiết nắng nóng, mưa thất thường nên bệnh sốt xuất huyết (SXH) và tay - chân - miệng (TCM) trên địa bàn tỉnh thời gian qua tăng mạnh. Trong đó bệnh TCM bùng phát ở nhiều nơi, có địa phương ghi nhận tăng đến 513% so cùng kỳ năm 2018. An Giang đang nằm trong 7 tỉnh khu vực phía Nam có số cas mắc bệnh SXH nhiều nhất.
Bên cạnh thực hiện các giải pháp trong kiểm soát bệnh sốt xuất huyết (SXH) thì hoạt động ra quân Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống SXH dựa vào cộng đồng là giải pháp giúp huy động tổng thể nguồn lực cả cộng đồng và mang tính chủ động cao. Cách làm này đã nâng cao ý thức của người dân chủ động diệt lăng quăng tại hộ gia đình và nâng cao vai trò, sự tham gia của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống dịch SXH.
Số người mắc tay chân miệng (TCM) trên cả nước đã lên tới hơn 61.800 trường hợp với 6 ca tử vong. Cùng với đó là số người mắc dịch sởi và sốt xuất huyết (SXH) cũng đang tăng mạnh, gây quá tải nhiều bệnh viện...
Bước vào năm học mới cũng là cao điểm mùa mưa lũ. Các trường học trong tỉnh tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho học sinh (HS), nhất là các bệnh dễ bùng phát dịch như: tay - chân - miệng (TCM), sốt xuất huyết (SXH)…
Vào mùa mưa, môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi nảy nở. Đây là thời điểm dịch sốt xuất huyết (SXH) tăng cao, ngoài ra một số bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn gây ra như: sốt rét, Zika… cũng diễn biến phức tạp.
Mới vào đầu mùa khô nhưng tình hình bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều trường hợp sốc nặng. Ngành y tế đang triển khai nhiều phương án để khống chế dịch, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
“Chợ Mới là địa phương có số cas mắc sốt xuất huyết (SXH), tay-chân-miệng (TCM) hàng năm cao nhất tỉnh và năm 2018 dự báo tình hình dịch bệnh sẽ phức tạp nếu không chủ động phòng, chống ngay từ đầu” - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng An Giang Phạm Thanh Tâm nhận định.
Mùa khô là thời điểm dễ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm như: sốt phát ban, sốt xuất huyết (SXH), tiêu chảy, thủy đậu, viêm phổi, đau mắt đỏ... Vì vậy, người dân lưu ý đảm bảo sức khỏe, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và bảo vệ môi trường sống là một trong những giải pháp phòng bệnh hiệu quả.
Kiểm soát dịch bệnh ngay tại cửa khẩu; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các bệnh dịch nguy hiểm, các ổ dịch tại cộng đồng; nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, đẩy sớm lịch tiêm chủng vaccine sởi… là các giải pháp ngành y tế đang thực hiện để phòng, chống các dịch bệnh mùa hè.