Kết quả tìm kiếm cho "do bão số 4"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 53813
Áp lực thanh khoản hệ thống trở lại khi lãi suất liên ngân hàng vọt tăng từ hơn 5% lên 8%/năm. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ngay lập tức bán ngoại tệ để can thiệp, ổn định thị trường.
Cơ quan điều tra đã bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán, từng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận tại khu vực tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.
Những gì mà các đội mang lại tại Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư vừa qua khiến người hâm mộ có thể hài lòng về mặt chuyên môn.
Rạng sáng 24/3 (theo giờ địa phương) Iran đã tiến hành tổng cộng 6 đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa liên tiếp trong nhằm vào Israel, với một đợt đánh trúng khu vực trung tâm Tel Aviv, gây thiệt hại nặng nề và khiến ít nhất 6 người bị thương nhẹ.
Thuế 10% tạm thời của Mỹ mang lại khoảng đệm 150 ngày cho hàng Việt. Chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần tận dụng thời gian này để tái cấu trúc, tránh rủi ro khi chính sách thay đổi.
Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục được sử dụng, theo đó giá xăng RON95-III sẽ giảm gần 4.000 đồng/lít còn giá dầu giảm nhiều nhất 4.100 đồng/lít kể từ 14 giờ hôm nay (25/3).
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế xét chọn và tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu.
Xung đột leo thang tại Trung Đông sau các cuộc đối đầu quân sự gần đây đang làm dấy lên lo ngại tại châu Âu về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng di cư mới.
Trước biến động tăng mạnh của giá nhiên liệu, hãng bay Việt Nam có thể phải điều chỉnh giá vé nhưng luôn bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về khung giá vé của Nhà nước.
Sáng 25/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cùng đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ các công trình, dự án đầu tư công tại xã Thạnh Đông.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 8 cấp dưới bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố, cáo buộc có sai phạm liên quan dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ.
Chỉ số đường huyết (GI) từ lâu đã trở thành “thước đo quen thuộc” khi lựa chọn thực phẩm, đặc biệt với người bệnh đái tháo đường hoặc cần kiểm soát cân nặng. Nhiều người cho rằng chỉ số đường huyết cao sẽ phải kiêng tinh bột, quả ngọt.