Kết quả tìm kiếm cho "gấm vóc Việt"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 90
Nếu vài năm về trước, hình ảnh người thiếu nữ khoác lên mình tà áo dài, thướt tha đạp xe có thể dễ dàng bắt gặp tại các trường học, thì hiện nay áo dài lại là trang phục thường được các quý cô diện vào trong các dịp quan trọng, đặc biệt hoặc các ngày lễ, Tết...
Tranh dân gian vốn gắn bó với cuộc sống của người dân Việt Nam. Nhưng cuộc sống có nhiều đổi thay, nhu cầu trang trí không gian sống cũng khác trước, khiến nhiều dòng tranh dân gian đứng trước nguy cơ mai một. Với mong muốn chấn hưng nghệ thuật dân gian, nhóm họa sĩ Latoa Indochine đã “tái tạo” các mẫu tranh dân gian trên cơ sở kết hợp kỹ thuật tranh sơn mài với tranh sơn khắc. Sáng tạo này tôn vinh nét đẹp của tranh dân gian, giúp chúng trở nên sang trọng và phù hợp nhu cầu cuộc sống hơn.
Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết dân tộc từ bao đời nay. Truyền thống quý báu đó đã hun đúc nên tinh thần chiến đấu kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, gian lao để lao động sản xuất và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Sáng 18/10 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Booker năm 2022 đã diễn ra trọng thể ở thủ đô London (Anh).
Là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL phát triển Chi hội nhà văn Việt Nam, An Giang đang từng bước khẳng định vừa là “chiếc nôi” ra đời nhiều nhà văn, nhà thơ vang danh cả nước trong giai đoạn sau giải phóng, vừa là bồi dưỡng, hun đúc nhiều cây bút trẻ năng động, sáng tạo, góp phần phong phú cho văn đàn Việt Nam hiện đại.
Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cùng góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc sắc khắc họa Chiến thắng 30/4 - trang sử hào hùng, một dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Cuộc sống ngày càng phát triển và luôn đổi thay từng ngày. Dù nhu cầu và phong cách thời trang thay đổi, nhưng áo dài vẫn luôn là trang phục mang linh hồn của dân tộc cũng như hình ảnh hiền dịu, thướt tha của người con gái Việt Nam.
Tối 9/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng cội nguồn - Đất Tổ Hùng Vương”.
Sáng 10-3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 959 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên toàn quốc.
Sáng 7-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý và nữ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và Kỷ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Qua khoảng thời gian dài nhiều khó khăn, người phụ nữ của chúng ta vẫn luôn kiên định một cách phi thường, luôn vẹn toàn và là chỗ dựa vững chắc cùng ta vượt mọi khó khăn, thử thách.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thành kính dâng hương, cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; cầu mong cho quốc thái dân an.