Châu Thành huy động hệ thống chính trị bảo đảm an ninh trật tự

09/05/2024 - 01:32

 - Thời gian qua, Công an thị trấn An Châu (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban, ngành các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân chung sức, đồng lòng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đẩy lùi, làm giảm tội phạm hình sự.

Ngoài ra, tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội, thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; không để xảy ra băng, ổ nhóm tội phạm gây bức xúc trong Nhân dân.

Công an thị trấn An Châu thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ” bằng nhiều hình thức đa dạng, gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của Nhân dân”.

Đồng thời, duy trì, nâng chất nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tuyên truyền pháp luật trong học sinh

Đặc biệt, thị trấn An Châu được Công an tỉnh chọn triển khai mô hình điểm “Hệ thống chính trị trực tiếp tham gia bảo đảm ANTT”. Chủ tịch UBND thị trấn An Châu Nguyễn Văn Tài cho biết: "Sau 4 tháng triển khai, Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, kịp thời chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả giải pháp bảo đảm ANTT, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung, thống nhất, cùng tham gia".

Các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực nghiên cứu "Cẩm nang mô hình" để nắm vững quy trình cơ bản trong công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, áp dụng vào thực tiễn. Qua đó, hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Cụ thể, tình hình phạm pháp hình sự không xảy ra. Tệ nạn xã hội phát hiện xử lý 11 vụ (tăng 2 vụ so cùng kỳ), liên quan 18 đối tượng (giảm 14 đối tượng). Đồng thời, phát hiện xử lý 1 vụ, 2 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng được thành viên tổ công tác duy trì nghiêm túc, ít nhất 1 tuần/lần; định kỳ thứ 5 hàng tuần họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề ra giải pháp thực hiện giai đoạn tiếp theo.

“Kết quả trên không chỉ góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, mà còn thu hút sự đồng tình ủng hộ của các ngành, tổ chức, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển” - ông Nguyễn Văn Tài chia sẻ.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu của mô hình “Hệ thống chính trị trực tiếp tham gia bảo đảm ANTT” trên địa bàn thị trấn An Châu. Qua đó đề nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo mô hình thị trấn tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, công tác triển khai, thực hiện mô hình; theo dõi, quản lý địa bàn, quản lý, giáo dục đối tượng theo danh sách; rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách đối tượng mới phát sinh để có hướng quản lý, giáo dục phù hợp.

Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thường xuyên tiếp xúc, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào, tố giác tội phạm; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình “Hệ thống chính trị trực tiếp tham gia bảo đảm ANTT” và các phong trào, mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả…

TRUNG HIẾU