Kết quả tìm kiếm cho "giải xe đạp nữ Truyền hình An Giang"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 175
Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, An Giang) đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt các phong trào và hoạt động hội, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Hôm nay (ngày 30-3), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Điền A (Chợ Mới) vinh dự và vui mừng đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. “Kết quả này phản ánh chân thật, đầy đủ ý chí phấn đấu, khát vọng vươn lên và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Điền A Lê Thanh Hải chia sẻ.
Sáng 15-2 (mùng 4 Tết), 2 đội tuyển xe đạp đường trường nam và nữ An Giang tổ chức lễ xuất quân đầu năm mới và triển khai kế hoạch tập luyện năm 2021.
Để mang đến một mùa xuân vui tươi, ý nghĩa cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) phối hợp các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ đặc sắc tại các điểm công cộng, khu di tích, các điểm DL, vui chơi trên địa bàn tỉnh.
Năm 2020, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) tiếp tục duy trì, phát triển với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu TDTT, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh trong quần chúng nhân dân.
Thời gian qua, không dừng lại ở các hoạt động tương trợ hội viên phụ nữ bằng các mô hình tiết kiệm theo gương Bác, như: hùn vốn mua thẻ bảo hiểm y tế, tiết kiệm điện, tiết kiệm 5.000 đồng, nuôi heo đất... Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới, An Giang) còn phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, cùng với địa phương chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các cụ già neo đơn, người nghèo bị bệnh đột xuất.
Năm 2020, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thoại Sơn (An Giang) đã triển khai các hình thức tuyên truyền kêu gọi hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” cũng như tổ chức gặp gỡ vận động trực tiếp tại một số đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ, góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xem đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
“Giặc” COVID-19 đã phá hoại cuộc sống bình yên của cả cộng đồng. “Nhà” không còn là căn nhà cụ thể của riêng ai, mà là toàn dải biên cương của Tổ quốc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc” (“Lời kêu gọi đồng bào Nam Bộ”, đăng trên báo Cứu quốc, số 77, ngày 29-10-1945). Để chống “giặc”, rất nhiều lực lượng cùng sát cánh với người lính ở tuyến đầu, chẳng nề hà gian khổ, khó khăn.
Bằng cách khuyến khích, huy động nguồn lực đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, nhiều lĩnh vực trên địa bàn An Giang đã được xã hội hóa đầu tư, phát huy hiệu quả, công tác an sinh xã hội được chăm lo tốt, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Giai đoạn 2017-2020, hơn 1.643,6 tỷ đồng đã được các tập thể, cá nhân đóng góp trên lĩnh vực an sinh xã hội và lĩnh vực xã hội hóa của tỉnh.
Thời gian qua, Ban Dân vận Huyện ủy Chợ Mới (An Giang) có nhiều đổi mới trong công tác dân vận theo hướng chủ động, thiết thực. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.
Nắm bắt nhu cầu người miền Tây có thói quen bỏ ống heo tiết kiệm, cùng với việc tiếp nối nghề sản xuất heo đất truyền thống của cha nên chị Nguyễn Thị Mai Giàu (sinh năm 1987, ngụ ấp Phú Đông, xã Phú Xuân, Phú Tân, An Giang) nghĩ ra cách kiếm thu nhập bằng việc vẽ trang trí lên heo đất. Chỉ vừa khởi nghiệp 3 tháng nay, nhờ tinh thần học hỏi, lắng nghe phản hồi từ khách hàng và không ngừng nghiên cứu ý tưởng mới giúp chị Giàu nhanh chóng có đầu ra sản phẩm ổn định.