Châu Thành chú trọng phong trào thể dục - thể thao quần chúng

06/01/2021 - 04:25

 - Năm 2020, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) tiếp tục duy trì, phát triển với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu TDTT, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh trong quần chúng nhân dân.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng phát triển rộng khắp. Nhiều loại hình TDTT thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện, với hình thức phong phú, đa dạng, như: thể dục dưỡng sinh, đi bộ, xe đạp, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt...

Bà Nguyễn Thị Liên (62 tuổi, ngụ thị trấn An Châu) cho biết: “Việc tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe, nhất là đối với những người lớn tuổi như tôi. 5 giờ sáng, tôi thức dậy tập thể dục bằng việc đi bộ vòng quanh các tuyến đường khu dân cư gần nhà để rèn luyện sức khỏe”.

Tổ chức thành công giải đẩy gậy, kéo co thanh thiếu niên và trẻ tỉnh An Giang năm 2020

Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện Châu Thành quan tâm thực hiện, góp phần phát huy sức mạnh toàn xã hội phát triển sự nghiệp TDTT. Các xã, thị trấn tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tổ chức các hoạt động TDTT, phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí cho nhân dân. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa từng bước được hoàn thiện, xây dựng khang trang; sân thể thao rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui chơi, luyện tập TDTT.

Hiện, toàn huyện có 152 cở sở vật chất phục vụ TDTT, với 41 sân bóng đá, 4 sân bóng rổ, 74 sân bóng chuyền, 17 sân cầu lông/đá cầu, 3 sân quần vợt, 7 bể bơi, 4 bàn bóng bàn. Trong đó có nhiều điểm tập của tư nhân đầu tư quản lý, khai thác, tập trung nhiều ở các môn bóng đá mi-ni, bóng chuyền, cầu lông và thể dục thể hình - thẩm mỹ…

Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành thực hiện tốt việc phối hợp các ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động TDTT và tham gia thi đấu các giải cấp huyện, tỉnh. Ngoài ra, nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, nhiều địa phương, đơn vị tổ chức giải TDTT, phục vụ tốt đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân, như: giải bóng đá, bóng chuyền, việt dã và các trò chơi dân gian.

Đồng thời, duy trì hoạt động các lớp năng khiếu võ thuật, xe đạp, bóng đá cộng đồng. Năm 2020, huyện đã tổ chức 11 giải thi đấu TDTT cấp huyện. Bên cạnh đó, tham gia thi đấu các giải TDTT cấp tỉnh, như: giải võ cổ truyền, giải quần vợt, giải đẩy gậy, kéo co thanh, thiếu niên và trẻ; giải bơi lội cứu đuối; giải bóng đá học sinh tiểu học; giải Vovinam học sinh; giải bóng đá học sinh; hội thi thể dục dưỡng sinh Hội Người cao tuổi; Hội thao nông dân…

Bóng đá học sinh trên địa bàn huyện phát triển mạnh mẽ

Đặc biệt, huyện đã đăng cai tổ chức thành công giải đẩy gậy, kéo co thanh, thiếu niên và trẻ tỉnh An Giang năm 2020. Qua đó, đạt 1 huy chương vàng (môn đẩy gậy nam lứa tuổi 14-15); 3 huy chương bạc (môn đẩy gậy nam, nữ lứa tuổi 12-13); 1 huy chương đồng (môn kéo co nam lứa tuổi 16-18). Ngoài ra, huyện còn tổ chức giải bóng đá học sinh tiểu học tỉnh An Giang năm 2020. Kết quả, huyện Châu Thành có 2 đội bóng đoạt hạng nhất và hạng ba…

Thời gian tới, huyện sẽ tập trung tổ chức tốt các hoạt động TDTT mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. Đặc biệt, tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội TDTT các cấp, nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia giải cấp tỉnh. Huyện tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân hiểu về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT thường xuyên.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, nhóm TDTT cơ sở. Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động TDTT; tổ chức nhiều hoạt động TDTT và tham gia thi đấu các giải cấp huyện, tỉnh, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU