An Giang: Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn mừng Đảng - mừng Xuân

18/01/2021 - 06:44

 - Để mang đến một mùa xuân vui tươi, ý nghĩa cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) phối hợp các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ đặc sắc tại các điểm công cộng, khu di tích, các điểm DL, vui chơi trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trương Bá Trạng cho biết, từ đầu tháng 1 đến hết tháng 2-2021, ngành VH-TT&DL tỉnh phối hợp sở, ngành, các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các địa phương thực hiện các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân 2021, phục vụ tốt nhu cầu vui xuân, đón Tết của nhân dân. Cụ thể, từ ngày 15-1 đến 16-2, tại Thư viện tỉnh sẽ trưng bày sách chuyên đề “Mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021” và luân chuyển sách phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến Thư viện các huyện, thị xã, thành phố, trại giam Định Thành.

Từ ngày 20-1, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức biểu diễn Chương trình văn nghệ chủ đề “Mừng Xuân - Ơn Đảng” tại các huyện, thị xã, thành phố và ngày 30-1, biểu diễn văn nghệ phục vụ Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2021 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

Từ ngày 1 đến 3-2, tại Công trường Trưng Nữ Vương (TP. Long Xuyên) sẽ diễn ra Liên hoan nhóm múa tỉnh An Giang lần II-2021. Ngày 5-2, tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao sẽ tổ chức Gánh hàng rong chủ đề “Ẩm thực ngày Tết”, các trò chơi vận động (nhảy bao bố, đập heo đất, chạy xe đạp chậm).

Từ ngày 8 đến 12-2, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng diễn ra Hội thi “Tiếng hát trên cù lao Ông Hổ” năm 2021. Từ ngày 9 đến 28-2, tại Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày văn hóa các dân tộc và giới thiệu phòng trưng bày các bảo vật quốc gia (giai đoạn 2018-2020). Từ ngày 9 đến 14-2, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Bảo tàng tỉnh sẽ trưng bày, triển lãm Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021.

Đặc biệt, tại Công trường Trưng Nữ Vương (TP. Long Xuyên), vào đêm 11-2 (nhằm 30 Tết), Sở VH-TT&DL phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND TP. Long Xuyên tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng - mừng Xuân và bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Tân Sửu năm 2021; ngày 12-2 (nhằm mùng 1 Tết), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Công ty Tổ chức biểu diễn Song Phúc sẽ tổ chức Chương trình ca múa nhạc tổng hợp mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

Trong ngày lễ tình yêu (14-2), tại Công trường Trưng Nữ Vương (TP. Long Xuyên) diễn ra Chương trình nghệ thuật đường phố… Thông qua tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp vào thời khắc giao thừa và những ngày đầu năm mới trong nhân dân chào mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức chợ hoa xuân; dâng hoa, dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ; tuyên truyền cổ động và chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa; gặp mặt đầu xuân Tân Sửu; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cấp cơ sở…

Ngoài ra, tại các khu vui chơi giải trí, các điểm DL cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống, tổ chức chợ quê, phiên chợ ẩm thực; đón, chúc Tết khách DL…

Việc tổ chức các hoạt động sẽ được đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, nhất là thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thông qua các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2021, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025); chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2).

Chuỗi các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao mừng Đảng - mừng Xuân” sẽ diễn ra đến hết tháng Giêng, góp phần tạo không khí vui tươi cho người dân trong mùa xuân mới; tạo sự phấn khởi, hy vọng về một năm mới nhiều may mắn và thành công.

THU THẢO