Kết quả tìm kiếm cho "giảm chênh lệch vùng miền"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 153
Không chỉ là giải pháp cho câu chuyện học online, qua phần trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho thấy đã xúc tiến cho một chiến lược tổng thể về chuyển đổi số giáo dục ở Việt Nam.
Bám sát, triển khai thực hiện đồng bộ quan điểm, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhiều năm liền tỉnh Lào Cai đã chủ động, kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp giảm nghèo bền vững gắn liền đầu tư phát triển kinh tế, xã hội miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Ngày 11-11, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; kế hoạch và đầu tư. Phiên chất vấn được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nắm vững các nội dung và trả lời hết tất cả các câu hỏi, làm hài lòng đa số các đại biểu tham gia chất vấn.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý kinh nghiệm “hỏi nhanh, đáp gọn,” mỗi đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi trong phạm vi một phút, Bộ trưởng trả lời mỗi vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra trong phạm vi 3 phút.
Từ ngày 10 đến 12-11, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ đăng đàn trả lời trước Quốc hội.
Bộ Y tế Anh ngày 6-11 thông báo sẽ cho phép người dân được đặt lịch tiêm mũi vaccine tăng cường trước khi đủ điều kiện tiêm, nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện miễn dịch cộng đồng trước khi mùa Đông đến.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 31-10, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại thủ đô Rome, Italy đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Hội nghị ra Tuyên bố chung nêu bật những kết quả cụ thể đạt được trên 3 chủ đề trọng tâm.
Thủ tướng Chính phủ và 4 bộ trưởng: Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chất vấn tại đợt họp trực tiếp, Kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV.
Có thí sinh đạt điểm cao nhưng không đỗ đại học, trong khi thí sinh được cộng điểm ưu tiên lại đỗ, vậy có nên bỏ quy định cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển?
Trên đường đua tri thức không nên có bất cứ sự ưu tiên, vì thế việc cộng điểm ưu tiên quá nhiều sẽ tạo nên yếu tố may rủi, không công bằng cho nhiều học sinh giỏi.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 22h00 ngày 14-9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 226.848.211 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.666.397 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 203.608.297 người.