Kết quả tìm kiếm cho "giấy phép khai thác thủy sản"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 284
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn nhấn mạnh tỉnh siết chặt, quản lý đội tàu bằng công nghệ số, xóa sổ tình trạng tàu cá “3 không” hoạt động khai thác trên ngư trường.
Ngư dân trong tỉnh đang siết chặt việc chấp hành quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 2/2026 và chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 3/2026.
Ngày 13/2, UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Cùng với cả nước, An Giang đang kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản, ngăn chặn tàu cá khai thác sai vùng, vi phạm vùng biển nước ngoài.
Trong công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới mục tiêu tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), lực lượng kiểm ngư tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật về thủy sản, đồng thời là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Chiều 29/1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng có buổi tiếp và đối thoại với công dân. Cùng tham dự có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.
Ngày 23/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý hoạt động đánh bắt hải sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 18m trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trong thời đại 4.0, chuyển đổi số được ứng dụng hiệu quả trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, là công cụ đắc lực giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Mật ong Bạc hà Cao nguyên đá Đồng Văn mang chỉ dẫn địa lý Mèo Vạc là sản phẩm đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang. Cùng với giá trị ngày càng được khẳng định thì điều đáng lo ngại là sản phẩm đứng trước nguy cơ bị làm giả, ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và thương hiệu nông sản của tỉnh. Vì vậy, bảo vệ uy tín mật ong Bạc hà là nhiệm vụ lâu dài gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước, sự minh bạch trong sản xuất và sự sàng lọc khắt khe của thị trường.
Năm 2025 ghi dấu nhiều bước chuyển quan trọng của Cục Đường bộ Việt Nam đặc biệt là hoàn thành hơn 3.000km cao tốc. Năm 2026 ngành đường bộ tăng tốc chuyển đổi số, huy động nguồn lực xã hội, phát triển hạ tầng theo tư duy mạng lưới, hướng tới mục tiêu 5.000km cao tốc, khẳng định vai trò huyết mạch của giao thông quốc gia.
Từ ngày 1/1/2026, các quy định của Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển (MMPA) của Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực đối với hàng thủy sản nhập khẩu. Theo công bố, Việt Nam nằm trong nhóm 34 quốc gia được xếp hạng tương đương một phần, đồng nghĩa với việc hoạt động xuất khẩu vẫn được duy trì, nhưng phải tuân thủ các điều kiện giám sát nghiêm ngặt và yêu cầu về Giấy chứng nhận khả năng chấp nhận (COA).