Khát vọng tuổi trẻ xã ven biển

30/07/2026 - 10:00

 - Trên vùng đất ven biển quanh năm chịu mặn, nhiều thanh niên xã Tân Thạnh tìm cách làm giàu từ chính lợi thế địa phương, thực hiện nhiều công trình thanh niên vì cộng đồng, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng quê ven biển.

Bí thư Xã đoàn Tân Thạnh Lê Văn Sỹ (bên phải) tham quan mô hình trồng dừa thương phẩm của anh Lê Trọng Đáng. Ảnh: BẢO TRÂN

Trời vừa hửng sáng, vườn dừa của anh Lê Trọng Đáng, ngụ ấp Xẻo Lá B đã rộn ràng người xuống giống hàng trăm cây dừa mới. Hơn 10 năm qua, nhịp lao động ấy đã trở thành công việc quen thuộc của gia đình thanh niên từng là Bí thư Chi đoàn ấp. Đi giữa vườn dừa hơn 20.000 cây, anh Đáng giới thiệu những hàng dừa được trồng xen trên bờ bao vuông tôm và khoảng đất trống quanh nhà. Theo anh Đáng, mô hình này tận dụng hiệu quả diện tích đất nhàn rỗi, chi phí đầu tư thấp, khoảng 3 năm có thể thu hoạch củ hủ. Không chỉ vậy, lá dừa non được bán cho các cơ sở gói bánh, thân tàu dừa phơi khô làm giá thể cho tôm, cua.

Những ngày đầu, điều khiến anh Đáng trăn trở nhất là đầu ra sản phẩm. Không biết thị trường đón nhận ra sao, anh chỉ thử bán cho khách quen. Từ những củ hủ còn sơ chế thô, anh dần tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật để sản phẩm đẹp, đồng đều hơn. Mỗi củ có thể nặng 4 - 10kg, bán khoảng 50.000 đồng/kg, chủ yếu cung cấp cho chợ, nhà hàng và quán ăn ở nhiều nơi. Với anh Đáng, trồng dừa là mô hình ít rủi ro, ít sâu bệnh, thị trường có biến động thì cây vẫn tiếp tục sinh trưởng, không lo hư hao. Nhờ đó, anh mạnh dạn mở rộng diện tích, trồng xen kẽ, mỗi đợt trồng thêm vài trăm cây nên cho thu hoạch quanh năm. Năm 2022, sản phẩm củ hủ dừa được công nhận OCOP 3 sao. Từ thành công này, anh vận động thành lập Tổ hợp tác trồng dừa thương phẩm với 11 thành viên, từng bước mở rộng vùng nguyên liệu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đứng giữa vườn dừa xanh mướt, Bí thư Xã đoàn Tân Thạnh Lê Văn Sỹ cho biết mô hình trồng dừa thương phẩm không chỉ mang lại nguồn thu ổn định mà còn mở ra hướng khởi nghiệp phù hợp với điều kiện vùng ven biển. Cây dừa chịu mặn tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần giữ đất, hạn chế sạt lở và tận dụng hiệu quả diện tích sản xuất. Theo anh Sỹ, địa phương đã hỗ trợ nhiều thanh niên phát triển kinh tế như mô hình nuôi cá chẽm, nuôi ba ba, nuôi rắn..., trong đó trồng dừa là một trong những mô hình mang lại hiệu quả rõ nét. Thông qua tổ hợp tác, các thành viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo động lực để nhiều thanh niên mạnh dạn lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương.

Đoàn viên, thanh niên xã Tân Thạnh cắt tỉa cây xanh, làm đẹp cảnh quan môi trường.

Cùng với phát triển kinh tế gia đình, tuổi trẻ Tân Thạnh còn góp sức làm đẹp quê hương bằng những việc làm ý nghĩa. Trong những đợt ra quân vệ sinh môi trường, nhiều đoàn viên tích cực bơi xuồng dọc các tuyến kênh vớt từng bao nylon, chai nhựa; người phát quang bụi rậm, người quét dọn đường nông thôn, thu gom, phân loại rác thải... Dưới cái nắng gắt vùng ven biển, những chiếc áo xanh vẫn miệt mài với mong muốn góp phần làm cho quê hương xanh sạch hơn từng ngày.

Gắn với đặc thù địa phương có cửa biển Xẻo Nhàu, thanh niên xã Tân Thạnh còn đồng hành cùng ngư dân trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm, góp phần gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu áp dụng đối với ngành thủy sản Việt Nam. Tại bến cá, cửa biển, đoàn viên, thanh niên xã thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, không xâm phạm vùng biển nước ngoài. “Những lời nhắc trước mỗi chuyến ra khơi góp phần nâng cao ý thức của ngư dân để mỗi chuyến biển không chỉ mang theo kỳ vọng về nguồn lợi mà còn gắn với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, anh Sỹ nói.

Từ những công trình, phần việc gắn với đời sống cộng đồng, phong trào Đoàn ở xã Tân Thạnh đang trở thành môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và tìm thấy hướng đi cho mình. Khi thanh niên vừa biết tạo dựng sinh kế vừa chung tay vì cộng đồng, mỗi việc làm hôm nay không chỉ góp phần thay đổi diện mạo quê hương mà còn gieo thêm niềm tin về sức trẻ trên hành trình phát triển vùng đất ven biển.

BẢO TRÂN