Kết quả tìm kiếm cho "gia đình nạn nhân"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14239
Ít nhất 13 người Israel đã bị liệt dây thần kinh số 7 (liệt mặt) sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer, Mỹ.
Tối 16-1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình “Sức mạnh nhân đạo” 2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại chương trình.
Ngày 15-1, Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch số 01/TW tỉnh An Giang (BCĐNQLT 01 tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017 – 2020. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích thực hiện nghị quyết.
Những cảnh báo về hệ lụy của sự mất cân bằng giới tính khi sinh và các chính sách nhằm xóa bỏ sự can thiệp có chủ đích trong lựa chọn giới tính khi mang thai ở nước ta nói chung và An Giang nói riêng trong thời gian qua chưa tác động đến hầu hết nhận thức người dân ở cơ sở. Do vậy, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn là vấn đề nan giải của ngành dân số trong thời gian tới.
Năm qua, Công an huyện Châu Thành (An Giang) đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…
Lợi dụng sự sơ hở, thiếu quan sát của các du khách trong lúc mua hàng hóa, vật phẩm cúng bái, các đối tượng: Phạm Văn Hải (sinh năm 1980, ngụ khóm Vĩnh Xuyên), Phùng Thanh Quan (Ky, sinh năm 2000, ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) và Nguyễn Ngọc Thạch (sinh năm 1997, ngụ xã Đa Phước, An Phú) buôn bán hàng rong đã bỏ thêm một số đồ vật vào giỏ hàng để lừa khách, sau đó buộc người mua phải thanh toán tiền cho món đồ không theo ý với giá “cắt cổ”...
Đó là hoàn cảnh đáng thương của ông Dương Phú Buôi (ngụ ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) và ông Võ Hải Minh (ngụ ấp hòa Thành, xã Định Thành, Thoại Sơn, An Giang) khi cả 2 đều đau bệnh nhưng không có tiền điều trị.
Thấy ông lở loét da thịt vì trầm mình dưới dòng nước đen ngòm để vớt rác, nhiều người bảo ông ‘khùng’, làm chuyện không đâu. Thế nhưng ông mặc kệ.
Các tác phẩm dự Giải phong phú về chủ đề, thể loại, phủ khắp tất cả các tỉnh, thành cả nước; bám sát vấn đề nóng, những sự kiện nổi bật, phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội.
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang đến gần, hòa chung tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang đang tích cực huy động các nguồn lực để chăm lo Tết ấm no, đủ đầy cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà…
Với phương châm “Gắn kết công tác khuyến học với quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”… Để thực hiện phương châm này, năm 2021 Hội Khuyến học tỉnh An Giang đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để đưa hoạt động hội từng bước đi vào chiều sâu.
Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc tiến hành tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, CSGT An Giang đã triển khai kế hoạch đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.