Kết quả tìm kiếm cho "giai đoạn 2022 – 2025"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2650
Cách đây 65 năm, ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, chính thức đánh dấu sự ra đời của một thiết chế bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa - biểu tượng của công lý, của kỷ cương pháp luật trong Nhà nước ta.
Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang (tọa lạc tại xã Thạnh Lộc) vận động nguồn lực từ nhà hảo tâm chăm lo tốt hơn đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm.
Chiều 15/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông tin, Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
HLV Kim Sang-sik vừa quyết định gạch tên tiền đạo Việt kiều Alex Bùi khỏi danh sách U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2025.
Ngày 11/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp chuyên đề thông qua thành viên UBND tỉnh về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì, cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Chi tiết lịch thi đấu giải U23 Đông Nam Á 2025 có U23 Việt Nam tham dự.
Công tác chuyển đổi số đang tác động tới nhiều ngành, lĩch vực, trong đó có lĩnh vực du lịch. Sự thay đổi này buộc các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới để thích ứng với sự thay đổi nhu cầu của du khách.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin, sau 10 ngày tập luyện và trải qua hai trận đấu tập với U22 Đài Loan (Trung Quốc) tại Bà Rịa Vũng Tàu, Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã quyết định rút gọn danh sách Đội tuyển U22 Việt Nam xuống còn 28 cầu thủ. Đây là bước điều chỉnh lực lượng đầu tiên của đội tuyển trước thềm Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn báo cáo công bố ngày 5/7 của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết Ấn Độ đã đạt được một thành tựu đáng chú ý khi trở thành quốc gia có mức độ bình đẳng cao thứ 4 trên toàn cầu, chỉ đứng sau Slovakia, Slovenia và Belarus.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, xác lập mức tăng trưởng cao nhất của nửa đầu năm trong suốt giai đoạn 2011-2025.
Khi trái bóng EURO nữ 2025 chính thức lăn tại Thụy Sĩ, người hâm mộ không chỉ chứng kiến những pha bóng đỉnh cao mà còn đón chào một dấu mốc lịch sử cho giới huấn luyện viên nữ trong bóng đá đỉnh cao.