Kết quả tìm kiếm cho "học bổng Xổ số kiến thiết An Giang"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 150
Năm học mới 2021-2022 bắt đầu với nhiều khó khăn, nhất là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn nay còn khó khăn hơn vì bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Do đó, hơn lúc nào hết, các em cần sự tiếp sức tích cực từ xã hội, để được đến trường.
Sáng 5-9, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022, với hình thức trực tuyến, tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đến dự.
Ngày 14-7, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký Công văn 694/UBND-KGVX về tăng cường thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh An Giang.
Kể từ 0 giờ, ngày 11-7, An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 15 ngày...
Chiều 17-6, TS. Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thông tin: Nghệ An vừa ghi nhận thêm COVID-19 mới.
Ngày 18-4, Hội Khuyến học huyện Châu Thành (An Giang) phối hợp Hội Khuyến học xã Vĩnh Nhuận tổ chức trao học bổng Xổ số kiến thiết An Giang và tặng quà cho các học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.
Ngày 26-3, Hội Khuyến học huyện Phú Tân (An Giang) phối hợp các trường THCS, THPT trên địa bàn tổ chức trao 273 suất học bổng Xổ số kiến thiết An Giang đợt II (năm học 2020-2021) cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi và học sinh khiếm khuyết tay, chân.
Trồng cà chua lạ-giống cà chua Nova là mô hình "tập" làm nông dân của chị Đỗ Thị Minh Hải, một giáo viên dạy môn Sinh học Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Xin lộc hay gọi một cách trang trọng là “thỉnh lộc” đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người Việt vào dịp năm mới. “Thỉnh lộc” có rất nhiều cách thức được truyền lại từ xưa theo quan niệm của ông bà để lấy chút may mắn, niềm tin cho cả năm được hanh thông, thuận lợi, phổ biến là “xin” những chồi non, hoa, trái ở chùa, miếu, đình… Theo dòng chảy phát triển, việc “thỉnh lộc” ngày nay được chuyển dần sang nhiều cách văn minh hơn, phù hợp hơn mà vẫn đáp ứng được nhu cầu chính đáng của người dân, đặc biệt ở nơi thờ tự.
Gần hai tháng khi lũ lụt đi qua, nhiều trường học ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã dần ổn định.
Gần hai tháng khi lũ lụt đi qua, nhiều trường học ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã dần ổn định.
Tần suất xuất hiện của áo khoác dáng dài, cardigan trên “sàn diễn street style” khiến tín đồ thời trang cảm nhận rõ không khí những ngày lạnh.