An Giang khai giảng năm học 2021-2022

05/09/2021 - 10:45

 - Sáng 5-9, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022, với hình thức trực tuyến, tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đến dự.

Các đại biểu dự lễ khai giảng

Các học sinh dự lễ khai giảng

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Tuấn Khanh đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm đọc diễn văn khai giảng năm học mới

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học 2021-2022

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng tặng quà “Tiếp bước đến trường” cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng quà và trao học bổng Xổ số kiến thiết An Giang cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà, đã hoàn thành mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch vừa hoàn thành kế hoạch năm học. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng lòng, chung sức của các cấp, các ngành và mọi người dân, 2 kỳ thi đều được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,68 %, xếp thứ hạng cao trong khu vực; điều này phản ánh chất lượng học sinh luôn giữ ổn định và ngày càng tiến bộ, được xã hội đồng tình…

Năm học mới 2021 – 2022 diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 đang có diễn biến khó lường, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị, mỗi cơ sở giáo dục là một pháo đài chống dịch; mỗi giáo viên, nhân viên, học sinh là một chiến sĩ chống dịch. Ngành giáo dục và đào tạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong toàn tỉnh chủ động, sáng tạo, linh hoạt xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập để vừa ứng phó với dịch bệnh COVID-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Đồng thời, phải chuẩn bị tốt cơ sở vật chất; đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy, lôi cuốn để học sinh tiếp thu kiến thức tốt nhất khi học trực tuyến.

Các thầy,  cô giáo nỗ lực vượt qua khó khăn, cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới tư duy quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phương pháp dạy học hiện đại, để truyền đạt kiến thức và tạo kỹ năng tự học, tự chọn nghề cho học sinh. Mỗi giáo viên hãy luôn là tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống, sinh hoạt để học sinh noi theo. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp “trồng người”.

Các bậc phụ huynh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh; phối hợp, đồng hành, động viên, khích lệ, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh, giúp các em có đầy đủ bản lĩnh, sự tự tin, tình yêu thương và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương kịp thời chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập. Đặc biệt, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ các học sinh có gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, có hoàn cảnh gia đình khó khăn có điều kiện học tập; khích lệ tinh thần phấn đấu học hành vươn lên trong cuộc sống…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU – TRỌNG TÍN