Kết quả tìm kiếm cho "huyện nông thôn mới năm 2018"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1363
Nhằm xây dựng, chuẩn hóa quy trình canh tác lúa gạo tại địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình canh tác phục vụ Đề án “Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” làm cơ sở triển khai trong thời gian tới.
Việc phân loại rác ngay tại hộ gia đình là một trong những giải pháp nhằm tối ưu việc tái chế và xử lý rác thải. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả việc phân loại rác tại nguồn, các cấp, ngành, chính quyền địa phương cần nâng cao ý thức của người dân và quan trọng là cần sự vào cuộc của cộng đồng.
Năm 2025, tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng NTM, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân.
5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Đa Phước (huyện An Phú) triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) trong điều kiện khó khăn, nhất là ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đồng thuận của Nhân dân và đồng hành của doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên.
Qua 2 ngày (14 và 15/2) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thành lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Huyện ủy Châu Thành chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, để rút kinh nghiệm.
Với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự hỗ trợ của các ngành, MTTQ và đoàn thể huyện, nhất là tinh thần đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Đảng bộ xã Vĩnh Thành thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Qua đó, tạo tiền đề thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Dự báo năm 2025 kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy của Việt Nam có thể đạt từ 60-62 tỷ USD, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế.
Đến nay, toàn tỉnh đã đánh giá và phân hạng 165 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó có 2 sản phẩm 5 sao, 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 14 sản phẩm 4 sao và 146 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm đến từ 115 chủ thể kinh tế, với 10 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác, 26 doanh nghiệp và 77 cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh. Trong đó có 144 sản phẩm còn thời hạn chứng nhận “Sản phẩm OCOP” từ 3 sao trở lên (2 sản phẩm 5 sao, 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 10 sản phẩm 4 sao và 129 sản phẩm 3 sao).
Thoại Sơn là huyện đầu tiên của tỉnh An Giang đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2018, vượt lộ trình kế hoạch 1 năm. Đến nay, Thoại Sơn tiếp tục trở thành huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh. Khoác lên mình chiếc áo “Nông thôn mới nâng cao”, huyện Thoại Sơn đang trở thành một miền quê đáng sống qua từng ngày.
Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là cơ sở pháp lý cho các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đó, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời gọi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh tham gia, với mong muốn sản phẩm có đầu ra ổn định.
Ông Trần Nhật Trường, chuyên gia ẩm thực với danh hiệu “bàn tay vàng” ở TP. Hồ Chí Minh đã có duyên đến với An Giang và gắn bó ở vùng “đất lành” Bảy Núi. Ngoài giỏi chuyên môn, ông còn kết nối yêu thương, lan tỏa và chia sẻ những điều tốt đẹp từ những chiếc bánh dành tặng những mảnh đời thiệt thòi.
Với mục tiêu giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống và nơi ở, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em (gọi tắt là Hội Bảo trợ) huyện Phú Tân hỗ trợ, giúp đỡ 90.414 lượt người, góp phần quan trọng cùng chính quyền chăm lo đời sống của người dân.