Chợ Mới nỗ lực xây dựng nông thôn mới

10/06/2025 - 05:40

 - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, toàn huyện Chợ Mới có 15/15 xã NTM (12 xã được công nhận theo bộ tiêu chí giai đoạn trước và 3 xã được công nhận theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025); 6 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu. Trong đó, Bình Phước Xuân được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu lĩnh vực tổ chức sản xuất năm 2024.

Bình Phước Xuân - xã NTM kiểu mẫu đầu tiên

Bình Phước Xuân phát triển kinh tế chủ lực là trồng xoài tượng da xanh, với diện tích 1.082ha, trong đó có 377 hộ, diện tích 267,5ha được cấp chứng nhận VietGAP (với 9 mã code xuất khẩu: 1 mã xuất sang Trung Quốc, 7 mã xuất sang các nước Châu Âu, 1 mã code cho doanh nghiệp). Nông dân tham gia Hợp tác xã (HTX) GAP Cù Lao Giêng để liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Hơn 4 năm thành lập, HTX GAP Cù Lao Giêng xuất bán ra thị trường trong và ngoài nước gần 3.500 tấn xoài (50% xoài tượng da xanh, 50% xoài cát hạt lép). Đặc biệt, HTX liên kết sản xuất - tiêu thụ với Công ty TNHH Nông sản Chú Chín, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư nông nghiệp Chấn Hưng Sinh Lợi, Công ty TNHH XNK Hoàng Phát Fruit, Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu xuất khẩu trên 1.500 tấn xoài sang các thị trường khó tính (Hoa Kỳ, Úc, Hàn Quốc, Newzeland, Trung Quốc...). Đồng thời, xoài tượng da xanh và xoài cát hạt lép được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

An Thạnh Trung huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng nông thôn mới

 Chủ tịch UBND xã Bình Phước Xuân Huỳnh Văn Cường cho biết, Bình Phước Xuân được công nhận xã NTM năm 2018, xã NTM nâng cao năm 2020 và xã NTM kiểu mẫu năm 2024, đều sớm hơn lộ trình đề ra 1 năm. Với sự đồng lòng của người dân, chỉ tính riêng giai đoạn 2021 - 2025, tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở địa phương hơn 58,3 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp trên 11 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, như: Cầu, đường, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2024 đạt 79,3 triệu đồng/người, tăng 18,3 triệu đồng so năm 2020, tăng 38,3 triệu đồng/người so năm 2018. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục, y tế ngày càng nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định.

An Thạnh Trung hoàn thành xã NTM nâng cao

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Trung Nguyễn Văn Bé Hai cho biết, sau khi đạt chuẩn NTM năm 2021, xã An Thạnh Trung tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ, với mục tiêu cải thiện hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, đã làm thay đổi diện mạo nông thôn từ cơ sở hạ tầng, môi trường cảnh quan, thu nhập đến điều kiện sống của người dân. Kết quả này đạt được nhờ xã áp dụng hiệu quả phương châm: “Dễ làm trước, khó làm sau”, kết hợp với việc “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao.

Về An Thạnh Trung ngày nay, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, NTM diện mạo mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt hiệu quả tốt. Thu nhập bình quân đầu người vào cuối năm 2024 đạt trên 76 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí NTM nâng cao giảm còn 0,61%.

Những năm qua, xã đã khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế. Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương, giúp nâng cao lợi nhuận cho nông dân. Điển hình như Nguyễn Thanh Tùng, ấp An Phú thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, với mô hình trồng sầu riêng trên diện tích 12.000m2 đạt hiệu quả cao. “Bình quân 1.000m2 trồng sầu riêng, sau 5 năm có thể cho lợi nhuận 30 triệu đồng/năm, giúp cuộc sống gia đình khấm khá hơn”- ông Tùng chia sẻ.

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, trong giai đoạn mới, thực hiện chính quyền 2 cấp, các địa phương ở Chợ Mới tiếp tục hoàn thành “sứ mệnh” xây dựng NTM lên tầm cao mới, với mục tiêu đưa đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng nâng cao.

HẠNH CHÂU