Kết quả tìm kiếm cho "ký Nghị quyết tháo gỡ khó khăn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4273
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, cần bảo đảm tính công bằng đối với những người chịu tác động gián tiếp từ việc trưng mua, trưng dụng tài sản.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung giải quyết ba "nút thắt" trong thực hiện Nghị quyết số 206, bảo đảm tháo gỡ thực chất các vướng mắc do quy định của pháp luật trước khi Nghị quyết hết hiệu lực. Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, không đánh đổi chất lượng lấy tốc độ.
Cho ý kiến vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phát triển nhà ở cho thuê là một chính sách mới, cần được xác định là mục tiêu ưu tiên và là trụ cột chiến lược để bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hạn chế nguy cơ đầu cơ bất động sản.
Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ pháp luật. Các công trình phải phấn đấu hoàn thành sớm 3-6 tháng, với thời hạn cuối cùng là ngày 30/6/2027.
Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ở xã An Cư (An Giang), kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn vay, thủ tục đất đai, đăng ký kinh doanh và liên kết sản xuất lúa chất lượng cao tại buổi đối thoại với chính quyền địa phương ngày 22/10.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, khắc phục tình trạng chậm tiến độ; đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện các dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định thu khoản tiền lũy tiến tăng dần theo thời gian vi phạm đối với đất thực hiện dự án đầu tư không được sử dụng hoặc chậm sử dụng; nếu quá 60 tháng mà chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất.
Tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và huy động hiệu quả các nguồn lực là yêu cầu đặt ra đối với An Giang trong những tháng cuối năm 2026. Dù kinh tế - xã hội 9 tháng đạt nhiều kết quả tích cực, tỉnh cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến rõ nét để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 148-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đặt ra yêu cầu khơi dậy tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều quan trọng là chuyển quyết tâm thành hành động cụ thể, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, đồng thời bảo vệ người làm đúng, xử lý nghiêm sai phạm.
Vừa qua, quy hoạch tổng thể quốc gia điều chỉnh đã được phê duyệt với nhiều đột phá về mô hình tăng trưởng, phát triển công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, cơ chế huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Chính phủ đã lên kế hoạch hành động với chủ trương lấy vốn ngân sách nhà nước làm “ngòi nổ” kích hoạt nguồn lực toàn xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng hợp tác sang lĩnh vực mới, có giá trị gia tăng cao, có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của cả hai nước.
Chiều 20/10, dự kiến Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.