Kết quả tìm kiếm cho "kẻ đánh bom liều chết"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 170
Các nguồn tin cảnh sát nói rằng đoàn xe FC được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho cộng đồng dân tộc thiểu số Hazara trong thành phố và họ đang tiến hành tuần tra định kỳ khi bị tấn công.
Tổng thống Pháp cho biết: “Cho dù Mỹ có lựa chọn như thế nào, chúng tôi vẫn duy trì hiện diện tại Iraq để chống khủng bố. Chúng tôi có năng lực tác chiến để đảm bảo sự hiện diện này."
Phát biểu trên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra sau khi IS thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu tại sân bay Kabul ở Afghanistan ngày 26-8.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, có 13 binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công được cho là do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện tại sân bay Kabul, Afghanistan.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 26-8 đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công khủng bố gây nhiều thương vong gần sân bay tại thủ đô Kabul, Afghanistan.
Sau vụ đánh bom ở sân bay Kabul, Afghanistan khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26-8 cho biết ông đã ra lệnh cho các tướng lĩnh quân đội lên kế hoạch chiến dịch tấn công tài sản, thủ lĩnh và cơ sở của khủng bố ISIS-K.
Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ được dẫn lời, các tuyến đường này được sử dụng cho người Mỹ, công dân các nước thứ ba cũng như công dân Afghanistan đủ điều kiện.
Dưới đây là 6 thủ lĩnh chủ chốt đứng sau các chiến dịch tấn công của lực lượng Taliban ở Afghanistan. Những nhân vật này có hành tung bí ẩn để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Ký ức, truyền thống của ngày hôm qua đang được truyền lại, vun bồi cho hôm nay và mai sau. Các thế hệ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nối tiếp nhau thực hiện nhiệm vụ chống lửa ở ngoài bằng lửa ở trong tim mình.
Trưa 6-6, một vụ đánh bom xe đã làm rung chuyển đồn cảnh sát ở tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan, được cho là gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Đối tượng có tên Mustafa Abadulwahab Mahmud, sinh năm 1999, bị bắt giữ cùng với ba đối tượng khác ở ngoại ô thành phố Istanbul sau khi chạy trốn khỏi Syria.
Hàng loạt quốc gia trên thế giới trong đó có Mỹ, Nga, Pháp và Anh gấp rút cung cấp các thiết bị y tế quan trọng để giúp Ấn Độ đối phó làn sóng thứ hai của dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đang bùng phát dữ dội tại nước này.