Kết quả tìm kiếm cho "kỷ niệm 40 năm tái lập huyện"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 364
Chưa bao giờ, ĐBSCL được đầu tư đồng loạt nhiều dự án giao thông lớn như giai đoạn hiện nay. Với An Giang, việc triển khai xây dựng các tuyến đường trọng điểm càng thuận lợi hơn khi tỉnh vừa có trữ lượng cát lớn trên sông Tiền, sông Hậu, vừa có những mỏ đá ở vùng Bảy Núi. Vấn đề là cần tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch để sớm triển khai thi công, bởi chính người dân mới thật sự thụ hưởng niềm vui “đại lộ, đại phú” (đường lớn, kinh tế phát triển).
Chương trình Xuân Quê hương 2023 với chủ đề “Đất nước niềm tin và khát vọng” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 13-14/1 (tức ngày 22-23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại Hà Nội.
Chớp mắt, đã 44 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2023). Mất mát và hồi sinh, như một giấc mộng dài, chưa thể nào nguôi ngoai…
Với những kết quả nổi bật mà chúng ta đã đạt được, năm 2022, Chính phủ đã thực hiện được chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021", đồng thời thực hiện đúng chủ đề điều hành của năm là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".
Ngày 30/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố "12 hoạt động, sự kiện nổi bật của ngành Giáo dục năm 2022".
Phong trào tập luyện thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân diễn ra ngày càng sôi nổi trên địa bàn huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), với nhiều môn, như: Bóng đá, bóng chuyền, võ thuật, xe đạp… Tuy nhiên, một trong những môn thể thao truyền thống thu hút đông đảo người dân là cầu lông.
Năm học 2021-2022 được xem là một năm đầy khó khăn đối với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trường học. Nhưng với nỗ lực vượt khó, sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành… Công tác Đoàn đã có nhiều hoạt động đầy sáng tạo, thành công với những công trình, phần việc thiết thực, khẳng định dấu ấn riêng của tuổi trẻ tỉnh nhà.
Lịch sử ghi chép về sự kiện mở đầu cho công cuộc khai phá vùng đất Thoại Sơn nói riêng và tỉnh An Giang nói chung của danh thần Thoại Ngọc Hầu tuy ngắn gọn, thế nhưng, tầm vóc và vị trí quan trọng của kênh Thoại Hà trong việc giao thương, vận tải, phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Sáng 18/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã đến dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Tri Tôn). Cùng dự có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Tuấn Khanh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm.
Ngày 20/11/1982 đã đi vào lịch sử Việt Nam khi chính thức được công nhận là Ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày vinh danh nghề dạy học, trở thành Ngày hội truyền thống của các nhà giáo Việt Nam và của toàn dân quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Hiện nay, chỉ cần nhìn thấy những thông tin đăng tải, chia sẻ, bình luận về các chủ đề nóng của xã hội, dù chưa kịp đọc hiểu nội dung, kiểm chứng đúng sai, nhưng ngay lập tức có rất nhiều cư dân mạng bấm nút “like”, “share” hoặc bình luận, tạo nên làn sóng dư luận trên mạng xã hội.
Trường THCS Định Mỹ (xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) - 50 năm hình thành và phát triển! Ngôi trường đã đồng hành cùng với sự vươn lên từ trong khó khăn của quê hương; cùng sự hội tụ của những tấm lòng, những con người gần cả đời cống hiến vì sự phát triển của ngôi trường thân yêu. Từ cái tên Trung học Tỉnh hạt Định Phú đến THCS Định Mỹ là một quá trình “thay da, đổi thịt” đáng tự hào của bao lớp thế hệ thầy và trò.