Dấu ấn công tác Đoàn trong trường học

13/12/2022 - 07:28

 - Năm học 2021-2022 được xem là một năm đầy khó khăn đối với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trường học. Nhưng với nỗ lực vượt khó, sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành… Công tác Đoàn đã có nhiều hoạt động đầy sáng tạo, thành công với những công trình, phần việc thiết thực, khẳng định dấu ấn riêng của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Công tác Đoàn năm học 2021-2022 luôn sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế

Theo đó, các Đoàn trường trực thuộc tiếp tục triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu lý tưởng của thanh niên trong thời kỳ mới” phù hợp với các tiêu chí riêng của học sinh, sinh viên (HSSV) thông qua diễn đàn, tọa đàm, giao lưu để truyền lửa, tạo động lực cho các em phấn đấu.

Riêng Đoàn Trường Đại học An Giang đã tổ chức tuyên dương 63 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2020-2022, vinh danh cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên có nhiều thành tích trong học tập, công tác và hoạt động phong trào. Công tác giáo dục truyền thống được duy trì hiệu quả gắn với các ngày lễ, kỷ niệm, như: 72 năm Ngày truyền thống HSSV; 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân…

Công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, vun đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của HSSV về chủ quyền Tổ quốc luôn được các Đoàn trường quan tâm tổ chức, như: Tham quan khu di tích lịch sử; hành trình về địa chỉ đỏ; tuyên truyền về tình hình biên giới, biển đảo...

Qua đó, tổ chức được 197 cuộc thu hút 32.087 HSSV tham gia. Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” được các Đoàn trường tiếp tục triển khai sâu rộng, như: Trồng hơn 4.320 cây xanh quanh khu vực trường, các điểm sinh hoạt vui chơi dành cho thiếu nhi; trồng 1.500 hoa sinh thái trên các tuyến lộ giao thông nông thôn; vận động trao 162 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia hiến 284 đơn vị máu…

Địa bàn tỉnh có 3 đội hình tình nguyện tại chỗ, gồm: Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Trường Cao đẳng Y tế An Giang và Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Các đội hình tình nguyện đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn xây dựng 50 trụ đèn đường; sửa chữa và làm mới 340 cột cờ; thu gom gần 4,3 tấn rác, chất thải nhựa; tặng 150 lá cờ Tổ quốc; trao tặng hơn 20.500 khẩu trang, 2.550 kính chắn giọt bắn, 1.500 đôi găng tay y tế; tặng 4.500 quyển tập, 40 bộ sách giáo khoa (từ lớp 2 đến 5), 5 xe đạp, 40 thùng mì, cùng các nhu yếu phẩm khác cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 1 thư viện sách cho thiếu nhi... với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Trong chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, Tỉnh đoàn đã tổ chức trao hơn 500 phần quà và 2 tấn gạo cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện An Phú, Tri Tôn và TP. Long Xuyên. Bên cạnh đó, đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Vận động và tổ chức thăm, tặng quà Tết và phát lì xì cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết, hỗ trợ tiền vé xe cho sinh viên khó khăn miền Trung và miền Bắc; vận động và trao quà Tết và quần áo mới cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện kết nghĩa; tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, hội thi ẩm thực, gói bánh tét, cắm hoa nhân dịp Tết Nguyên đán cho sinh viên… với tổng nguồn lực thực hiện gần 500 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thiên Thanh (Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn) chia sẻ, công tác Đoàn trường học năm học 2021-2022 tuy bị ảnh hưởng không ít bởi dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn học kỳ I, nhưng đã nhanh chóng bắt kịp và lấy lại nhịp hoạt động trong học kỳ II. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm đều được các Đoàn trường thực hiện khá tốt; nội dung hoạt động của Đoàn trường học được đổi mới về hình thức tổ chức phù hợp với tình hình thực tế, bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với tâm lý và thu hút được đông đảo HSSV.

Nhiều hoạt động mới trong chương trình công tác năm học đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp bộ Đoàn và HSSV. Trong năm học 2022-2023, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần bám sát chủ đề, các chỉ tiêu, nội dung chương trình năm học mới. Qua đó, cụ thể hóa nội dung thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; đồng thời sáng tạo trong hình thức triển khai thực hiện để thu hút đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia...

PHƯƠNG LAN

 

Liên kết hữu ích