Kết quả tìm kiếm cho "khâu đầu tiên"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 21011
Từ giống cây ăn trái quen thuộc của địa phương, xoài keo đang từng bước khẳng định vị thế sản phẩm nông sản chủ lực ở xã Khánh Bình. Loại cây này góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo động lực phát triển nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị.
Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa (31/1/2026), thời gian niên hạn ngân sách năm 2025 kết thúc. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công cũng đang cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương nhằm đạt mục đã đề ra.
Trong văn bản gửi Bộ Công Thương về cân đối cung cầu thóc gạo hàng hóa phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năm 2026 dự kiến có khoảng 7,73 triệu tấn gạo hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu.
Ninh Bình đang kiên định mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một “đô thị di sản thiên niên kỷ”, nơi du lịch chất lượng cao, đô thị xanh và hệ giá trị di sản trở thành động lực.
Ngày 20/1, thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận một "tân binh" trong lĩnh vực nông nghiệp xuất khẩu. Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) đã chính thức niêm yết hơn 24 triệu cổ phiếu với mã ANT trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe người cao tuổi và đồng hành cùng quá trình lão hóa khỏe mạnh. Tuy nhiên cần lưu ý bảo đảm an toàn khi sử dụng cá để tối ưu lợi thế của cá với sức khỏe người cao tuổi.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa có văn bản thông báo sau cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, yêu cầu triển khai các giải pháp đồng bộ, đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng du lịch năm 2026.
Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã có nhiều tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, xét trong bức tranh chung của thế giới, sản xuất và phân phối sản phẩm, nông sản hữu cơ trong nước vẫn đối mặt không ít rào cản, đặc biệt là những khoảng trống trong tuân thủ tiêu chuẩn, chứng nhận và ghi nhãn, khiến việc xây dựng uy tín và chinh phục niềm tin người tiêu dùng còn nhiều khó khăn.
Báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mang nhiều dấu ấn đặc biệt, trong đó đáng chú ý nhất là dấu ấn của một tư duy chiến lược mới, không chỉ nhằm dẫn dắt nhiệm kỳ 2026–2030, mà còn định hình con đường phát triển của đất nước trong một giai đoạn dài hạn hơn - giai đoạn mà Việt Nam đang cháy bỏng khát vọng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các làng hoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cao điểm chăm sóc, chuẩn bị cung ứng ra thị trường.
Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng đặc sản như cua Cà Mau, khô tôm đất Bạc Liêu, patê Trà Vinh, bưởi Tân Triều… cho biết đang "tăng ca" để đủ sản lượng đáp ứng nhu cầu tăng cao vào dịp Tết, giá nhiều mặt hàng đang có xu hướng tăng.