Kết quả tìm kiếm cho "không được hưởng BHYT"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 370
Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất tăng hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước chi trả đối với người từ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH hằng tháng. Đồng thời cũng đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 500.000 đồng/người/tháng.
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Thời gian qua, việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang mang lại kết quả tích cực, làm tiền đề triển khai những năm tiếp theo.
Hiện nay, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để giúp người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm xã hội (BHXH). Trong đó, 2 mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm tương trợ mua BHYT” và “Ống heo an sinh tham gia BHXH tự nguyện” đang được triển khai, nhân rộng trên địa bàn huyện Châu Phú cho thấy hiệu quả rõ rệt, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân.
Từ tháng 3 đến tháng 6/2023, Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang tổ chức chiến dịch ra quân đồng loạt từ tỉnh đến cơ sở truyền thông chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình và học sinh - sinh viên (HSSV).
Chiều 2/3, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022.
Sau Tết Nguyên đán, do nhu cầu mở rộng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD), nhiều doanh nghiệp (DN), cơ sở SXKD trong và ngoài tỉnh tăng cường tuyển dụng nhân lực để đáp ứng yêu cầu của các đơn hàng. Với sự đa dạng trong các ngành nghề, mức lương, chính sách đãi ngộ… đây được coi là "thời điểm vàng" để người lao động (NLĐ) tìm kiếm cơ hội việc làm, định hướng nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.
Sáng 25/2, Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh An Giang tổ chức Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2023-2028). Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV chi nhánh An Giang Nguyễn Văn Bé Tám đã đến dự.
Mạng lưới y tế trên địa bàn tỉnh An Giang đang được củng cố, hoàn thiện và phát triển theo định hướng chuyên khoa hóa tuyến tỉnh, y tế phổ cập tại tuyến cơ sở; mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở được nâng cao năng lực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hạn chế, vướng mắc diễn ra tại các cơ sở này.
Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ về những kết quả đạt được của ngành Y tế trong thời gian qua và những giải pháp vượt khó trong năm 2023.
Trong quý I-II/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng Bộ Công an xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.
Xác định công tác phối hợp là một trong những yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức, triển khai chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tỉnh đặc biệt coi trọng và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp, chỉ đạo của các cơ quan, ban, ngành. Từ đó, phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.
Tăng hệ số trượt giá Bảo hiểm xã hội năm 2023; Sửa quy định về các trường hợp lĩnh BHXH một lần; Tiếp tục bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với một số viên chức… là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2023.