Kết quả tìm kiếm cho "khống chế đối tượng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 30536
Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường giáo dục văn hóa truyền thống trong nhà trường, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, văn hóa dân tộc và làm phong phú đời sống tinh thần của học sinh.
Thời gian qua, Đảng ủy xã Vĩnh Hậu tích cực triển khai phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Nước lũ năm nay kết hợp triều cường và ảnh hưởng của nhiều cơn bão làm mực nước ngoài sông, kênh, rạch lên nhanh. Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương có nhiều giải pháp nhằm ứng phó với diễn biến bất thường của lũ.
Việc Timor Leste chính thức gia nhập ASEAN là kết quả của quá trình chuẩn bị kiên trì, nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các nước trong khối, trong đó có Việt Nam.
Sáng 26/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7. Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với Đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.
Sáng 26/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS) 2025.
Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo hành Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước để thay thế Nghị định số 29/2024/NĐ-CP. Văn bản đang được lấy ý kiến người dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2321/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Tổng Bí thư tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác và quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của sự hợp tác và phát triển.
Việt Nam đồng hành cùng ASEAN tiến tới Tầm nhìn 2045, góp phần xây dựng cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.
Việt Nam không chỉ sở hữu năng lực và chuyên môn cần thiết để tham gia xử lý, ứng phó với các thách thức toàn cầu về an ninh mạng, mà còn là một quốc gia được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và dành nhiều sự tôn trọng với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Sáng 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai."