Kết quả tìm kiếm cho "kinh tế Argentina"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 486
Chiều 22/1, thông báo về điện mừng đại hội cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được những tình cảm nồng ấm và sự cổ vũ to lớn từ các chính đảng, đối tác, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) bày tỏ ấn tượng sâu sắc với những định hướng chính sách xã hội mà Việt Nam đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam và cũng là mốc khởi đầu quan trọng hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm: Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045).
Chuyên gia Argentina Gastón Fiorda cho rằng bất chấp nhiều cú sốc toàn cầu, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng ấn tượng, mở rộng quy mô nền kinh tế và nâng cao vị thế quốc tế trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ USD trong năm 2025 là cột mốc quan trọng, thể hiện khát vọng bứt phá của ngành hàng cá tra Việt Nam trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động. Để “về đích”, doanh nghiệp xuất khẩu đang dồn toàn lực mở rộng thị trường, nâng chất sản phẩm, củng cố chuỗi liên kết và thích ứng với các rào cản kỹ thuật mới.
Ngày 25/11, Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức khởi động chiến dịch tìm kiếm người kế nhiệm ông Antonio Guterres cho vị trí Tổng Thư ký nhiệm kỳ 2027-2032, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tổ chức quốc tế có tuổi đời 80 năm này.
Sáng 22/11, giờ địa phương, tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa, Chủ tịch G20 năm 2025 đã chủ trì lễ đón các Lãnh đạo Cấp cao/Trưởng đoàn các nước, các tổ chức quốc tế và chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025.
Sáng 22/11 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu tham dự các hoạt động chính thức trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2025 được tổ chức tại thành phố Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi. Đây là lần thứ 7 Việt Nam được mời tham dự cơ chế đa phương có vai trò, ảnh hưởng toàn cầu này.
Ai trong chúng ta cũng đã từng nghe đến các cảng Rotterdam (Hà Lan), Thượng Hải (Trung Quốc), Los Angeles (Mỹ), Hamburg (Đức) hay Singapore. Nhưng những cái tên như cảng Aktau ở Kazakhstan, Alat ở Azerbaijan, Jebel Ali ở Dubai, Hải Phòng ở Việt Nam hay cảng Klang ở Malaysia có lẽ còn xa lạ. Việc tái cấu trúc các tuyến thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng đa quốc gia đang tạo ra các trung tâm sản xuất mới, và các cảng mới cũng đang phát triển mạnh mẽ.
Từ ngày 22 - 23/11, Johannesburg – “thành phố vàng” của Nam Phi – trở thành tâm điểm chú ý của thế giới với Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 20.
Ngày 15/11, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina (Conicet) thông báo các nhà khoa học nước này đã có bước tiến quan trọng trong nghiên cứu điều trị bệnh tiểu đường, khi phát hiện các tế bào sản xuất insulin có khả năng trở nên “kháng chịu” trước tổn thương.
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/11 thông báo thành lập Giải thưởng Hòa bình FIFA (FIFA Peace Prize), dự kiến được trao lần đầu tiên trong lễ bốc thăm Vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra tại Washington (Mỹ) vào ngày 5/12 tới.