Kết quả tìm kiếm cho "lãnh đạo Mali"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 35
Ngày 23/10, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã công bố danh sách chính phủ mới của nước này. Thủ tướng Ana Brnabic tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo chính phủ mới.
Việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine đánh dấu một bước ngoặt trong chính trường Đức. Nhiều nguyên tắc lâu đời của nước này đã bị đảo ngược.
Đối với rất nhiều kiều bào người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại các nước châu Phi, Tết Nguyên đán cổ truyền là dịp quây quần, sum họp cùng với cộng đồng người Việt, cùng nhau thưởng thức hương vị Tết quê nhà tại những đất nước xa xôi và để chia sẻ về nỗi nhớ những cái Tết trong tiềm thức.
Có một điều gì đó “bí ẩn” đang xảy ra ở châu Phi khiến các nhà khoa học bối rối. Châu Phi không có vaccine và các nguồn lực để chống lại COVID-19 như ở Châu Âu và Mỹ, nhưng họ có vẻ đang làm tốt hơn.
Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 7-11 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với giới lãnh đạo quân sự ở Mali và Guinea, đồng thời kêu gọi hai nước tôn trọng thời gian biểu tiến hành bầu cử đã cam kết.
Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Pháp Florence Parly vừa có chuyến công du các nước đồng minh ở Sahel, nơi Pháp đang dẫn dắt hoạt động chống phiến quân Hồi giáo. Pháp muốn tăng cường sự hiện diện quân sự trong bối cảnh Liên hợp quốc (LHQ) và các nước phương Tây cảnh báo về nguy cơ diễn ra khủng bố ở Sahel, nhất là sau những diễn biến mới ở Afghanistan gây lo ngại kích động tâm lý các nhóm thánh chiến ở khu vực này.
Sáng 31-8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, diễn ra Lễ khai mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế - 2021 (Army Games 2021).
Tổng thống lâm thời của Mali Assimi Goita được thông báo là vẫn an toàn và khỏe mạnh sau khi bị 2 đối tượng tấn công bằng dao ngày 20-7.
Ngày 1-6, Liên minh châu Phi (AU) đã đình chỉ tư cách thành viên của Mali, đồng thời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu một chính quyền dân sự không được khôi phục tại quốc gia này.
Ông Baba Cisse - cố vấn đặc biệt của Đại tá Assimi Goita xác nhận Tổng thống Bah Ndaw và Thủ tướng Moctar Ouanevà đã tuyên bố từ chức trước nhà hòa giải trung gian.
Ngày 18-8, Tổng thư ký Liên hợo quốc (LHQ) Antonio Guterres đã yêu cầu “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” Tổng thống Mali Boubacar Keita và các thành viên trong chính phủ của ông, sau khi những người này bị các binh sĩ tham gia binh biến ở thủ đô Bamako bắt giữ.
Đại sứ Đặng Đình Quý đã có bài phát biểu với tư cách đại diện quốc gia, đánh giá cao kết quả công tác của UNOWAS trong thời gian qua và ủng hộ những nỗ lực, sáng kiến của cơ quan này.