Kết quả tìm kiếm cho "lũ sông Mekong"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 227
UBND tỉnh cho biết, thời gian qua, An Giang đã tích cực phối hợp các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL triển khai các mô hình liên kết vùng.
Với hơn 4 triệu hécta, Đồng bằng sông Cửu Long là nơi sinh sống của gần 20 triệu đồng bào, là vựa lúa lớn nhất của cả nước, nhưng cũng là vùng đang phải đối mặt với một cơn khát lịch sử...
Trong bối cảnh hạn kiệt, xâm nhập mặn còn diễn biến phức tạp, việc xuống giống vụ hè thu 2020 cần tuân thủ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, đảm bảo thích ứng tốt với khả năng cung cấp nước. Đối với vụ thu đông 2020, cần chú ý theo dõi diễn biến lũ để có kế hoạch xuống giống phù hợp.
Tháng 4 được xem là giai đoạn cao điểm mùa khô khi nhiệt độ tăng, nắng nóng diễn ra trên diện rộng, mực nước dưới kênh, rạch xuống thấp, xâm nhập mặn tăng lên. Đây là thời kỳ cần tập trung ứng phó nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung ứng nước sạch cho người dân.
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thị Bảy, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh phân tích: "Với tính chất địa chất yếu của ĐBSCL cùng với chế độ dòng chảy thì hiện tượng xói lở xảy ra ở ĐBSCL là tất yếu. Trong đó, 4 nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở tại ĐBSCL là: do xuất hiện hàm ếch, xây dựng cơ sở hạ tầng trên bề mặt, do áp lực thấm và tăng áp suất do mưa. Vào mùa lũ dòng chảy sẽ xói lở bờ sông nhưng sự sạt lở bờ chưa xảy ra. Vào đầu mùa mưa, mực nước sông hạ thấp làm tăng áp suất thấm. Đồng thời sau mưa áp suất âm trong đất không còn, độ cấu kết của đất giảm. Tất cả các yếu tố đó tác động làm cho hiện tượng xói lở xảy ra nhiều vào đầu mùa mưa".
Trong thời gian từ 26-3 đến 5-4, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần tranh thủ tích trữ nước ngọt, khi tưới cho cây ăn trái cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn để giảm tránh thiệt hại.
Từ một xã khó khăn của huyện Chợ Mới ( An Giang), sau 5 năm nỗ lực, phấn đấu với nhiều bước đi đột phá, đổi mới, Đảng bộ, chính quyền xã An Thạnh Trung đã đưa kinh tế - xã hội dần khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.
Vừa vượt qua khó khăn năm 2019 để đạt mức tăng trưởng 2,65%, ngành nông nghiệp tiếp tục đối mặt thách thức khi bước sang năm 2020. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 2,6-3,04%, đòi hỏi nỗ lực rất lớn, trước mắt là ứng phó tình hình hạn hán, nước mặn xâm nhập mùa khô.
Từ năm 2010 trở lại đây, sạt lở diễn ra nhanh hơn bồi tụ và vô cùng phức tạp, tác động không hề nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của ĐBSCL. Một trong những nguyên nhân gây ra sạt lở ở ĐBSCL là do các nước trên thượng nguồn sông Mekong gia tăng các hoạt động kinh tế, tập trung vào thủy điện, gây ra hệ lụy tiêu cực đối với hạ lưu.
Dự báo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn tại ĐBSCL năm 2019-2020 đến sớm và nghiêm trọng hơn lịch sử năm 2015-2016. Dự báo khoảng 120.000 hộ dân miền Tây thiếu nước sinh hoạt, 50.000 ha vụ đông xuân sẽ phải cắt giảm. Đây là một vấn đề quan trọng, đáng quan tâm của người dân sống ở khu vực hạ lưu sông Mekong nói chung, cụ thể là khu vực ĐBSCL. Đó là hệ lụy gây ra bởi hoạt động của các đập thủy điện, việc khai thác tài nguyên nước trên thượng nguồn châu thổ. Việc xây dựng đập thủy điện đã làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản, xâm nhập mặn sâu vào nội vùng.
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thuộc lãnh thổ Việt Nam và nằm trong lưu vực sông Mekong. Sông Mekong dài 4.200 km, chảy qua 6 nước (Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam), có diện tích lưu vực 795.000 km2, trong đó vùng châu thổ 49.367km2. ĐBSCL là phần cuối châu thổ sông Mekong, bao gồm 13 tỉnh, thành phố: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau; có diện tích tự nhiên khoảng 4.058.046 ha.
Tại hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Tài nguyên nước Mê Kông - Lan Thương diễn ra ngày 17-12-2019, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với sự tham dự Bộ trưởng Tài nguyên nước của các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác tài nguyên nước Mê Kông - Lan Thương.