Kết quả tìm kiếm cho "lũ sông Mekong"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 227
Hiện nay, việc các nước xây dựng 11 dự án thủy điện trên dòng chính sông MeKong đã làm phát sinh những hệ quả tiềm tàng, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và kinh tế - xã hội các quốc gia khu vực hạ lưu. Do đó, cần có những giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các công trình thủy điện đối với đời sống của người dân châu thổ, vốn lệ thuộc rất nhiều vào sông MeKong.
Các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với nguồn phù sa, thủy sản, chất lượng nước, đa dạng sinh học của dòng sông. Cùng với đó là ảnh hưởng đến sinh kế của hơn 60 triệu người dân trong lưu vực. Các quốc gia cần hết sức cân nhắc giữa lợi ích trước mắt của thủy điện và hậu quả lâu dài rất khó khắc phục sau này.
Những hoạt động ngăn dòng, chuyển dòng chảy của các quốc gia thượng nguồn sông Mekong đang tạo ra những thách thức lớn cho vùng hạ lưu, cụ thể là ĐBSCL của Việt Nam. Để khai thác hiệu quả và bền vững dòng sông chung này, cần tăng cường đấu tranh ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.
Đến tháng 1/2020, các nước khu vực hạ nguồn sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam có nguy cơ hứng chịu hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động gieo trồng và sản xuất nông nghiệp.
Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020, xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững.
Sau quan trắc đợt I-2019, trên địa bàn tỉnh có 52 đoạn sông nguy cơ sạt lở với tổng chiều dài 169.330m, tăng 7.680m so kỳ quan trắc trước. Thực tế, sạt lở ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, đòi hỏi cần có giải pháp ứng phó lâu dài.
Mùa lũ, nhiều người dân tứ xứ có dịp hội tụ về để cùng hòa vào cuộc mưu sinh trên đồng nước. Giữa “đồng không, mông quạnh”, người ta không chỉ bàn nhau câu chuyện về câu, lưới, lọp, lờ… mà ở đó còn mang nét đẹp hiền hòa như con người miền Tây chân chất, dung dị nhưng luôn hào sảng, phóng khoáng.
Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith từ ngày 1-3/10/2019, hai nước đã ra 'Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong tình hình mới'.
Trong bối cảnh lũ thấp cộng thêm lượng mưa ít, tình hình hạn, mặn năm 2020 ở Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo sẽ đến sớm và nặng hơn trung bình nhiều năm.
Khi con nước từ thượng nguồn đổ về cũng là lúc miền Tây nói chung và An Giang nói riêng bước vào mùa nước nổi.
Nước sông Mekong dâng cao, gây lũ lụt tại nhiều tỉnh, thành Campuchia trong những ngày này khiến 16 người chết và 5 người khác bị thương.
Dự báo năm nay, đỉnh lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuất hiện vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 ở mức cao hơn báo động (BĐ) 1 từ 0,1-0,2m. Như vậy, đỉnh lũ xuất hiện sớm hơn và cao hơn so với nhận định trước đó, cho thấy diễn biến lũ vẫn còn phức tạp, khó lường.