Kết quả tìm kiếm cho "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 729
Với hơn 1.000 bị hại đã tới tham dự phiên xử, Tòa án đã bố trí nhiều phòng, khu vực có màn hình kết nối trực tiếp hình ảnh từ phòng xử để các bị hại và phóng viên theo dõi diễn biến phiên tòa.
Nguyễn Văn Hậu và Trịnh Văn Quyết - hai đại gia quê Vĩnh Phúc - sở hữu tập đoàn nghìn tỷ, từng phất lên như diều gặp gió và đều nhúng chàm với hàng loạt sai phạm.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai Đỗ Hoàng Việt và 13 bị cáo khác bị đưa ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với 2 đối tượng là Abdul Aziz (sinh năm 1969, quốc tịch Pakistan) và Jahanbakhsh Ghiasi (sinh năm 1974, quốc tịch Iran).
Quá trình làm ăn, bà Võ Ngọc Hạ Quyên đã lừa đảo nhiều người từ việc mua bán bất động sản và đáo nợ ngân hàng với số tiền lên tới 80 tỉ đồng.
Sự tử tế đến từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Ở thời đại công nghệ khi con người trở nên 'sống vội, sống nhanh' hơn, những giá trị của sự tử tế càng được trân trọng.
Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Bình) thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Xuân Hữu (sinh năm 1984, trú thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 4/3, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Hoài sinh năm1997, trú phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo Bộ Công an, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty FLC Faros, mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân, lập khống 20 công ty, mở 500 tài khoản chứng khoán…
Dù nhiều lần cơ quan chức năng cảnh báo, nhưng một bộ phận người dân vẫn “mắc bẫy” tội phạm công nghệ cao. Cũng khó trách, bởi thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, khó nhận biết. Chúng có xu hướng “chuyển dịch” về hoạt động tại nông thôn, vùng chưa phát triển, nhắm vào người lớn tuổi, không rành công nghệ thông tin…
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 19/3 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh - viết tắt là Công ty Tân Hoàng Minh.
Ngày 26/2, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội.