Kết quả tìm kiếm cho "mức hưởng đóng BHYT 5 năm liên tục"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 138
Trải qua 27 năm thành lập và phát triển, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, lớn mạnh, luôn thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn, đảm bảo đầy đủ quyền lợi thụ hưởng cho người tham gia, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Sự thay đổi về tiêu chí xác định hộ nghèo từ năm 2022 dự báo sẽ tăng thêm nhiều hộ nghèo. Đây sẽ là nhóm đối tượng được hưởng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trong đó có chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT).
Để giảm bớt những khó khăn cho người dân hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu, nhà nước đã mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình cho những người lao động (NLĐ) không thuộc nhóm tham gia BHXH bắt buộc thông qua chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, ban hành các chính sách hỗ trợ đối với người tham gia để ai cũng có cơ hội được chăm sóc sức khỏe khi đau bệnh, hưởng lương hưu lúc tuổi già và kèm theo BHYT hưu trí trong suốt thời gian hưởng lương hưu.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp quan trọng để điều chỉnh giá xét nghiệm theo hướng ngày càng giảm chi phí xét nghiệm để phù hợp với tình hình thực tế.
Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội (BHXH) số trên nền tảng thiết bị di động được BHXH Việt Nam chính thức triển khai với nhiều tính năng, tiện ích ý nghĩa thiết thực, giúp người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) biết được quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách, tự giám sát, bảo vệ quyền lợi của mình.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, để chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Từ ngày 1-7-2021, có 6 chính sách mới về BHYT có hiệu lực thi hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia BHYT.
BHXH Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia ý kiến đối với kiến nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, BHXH Việt Nam thống nhất với Tổng LĐLĐ Việt Nam về một số đề xuất Chính phủ trong chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) được miễn đóng vào Quỹ BHYT hay duy trì thẻ BHYT cho NLĐ bị mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp...
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) An Giang luôn quan tâm công tác thi hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đã được các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Qua đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác BHXH, BHYT và huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.
Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội một cách công bằng đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ di cư lao động, phụ nữ nông thôn, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ.
Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Trần Thị Thu Phượng cho biết, từ ngày 1-4-2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 3-12-2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Từ ngày 1-1-2021, triển khai thực hiện khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) thông tuyến tỉnh theo quy định tại Khoản 6, Điều 22 của Luật BHYT số 46/2014/QH13. Phóng viên Báo An Giang đã phỏng vấn Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Diệp Thành Bu để hiểu rõ hơn về chính sách và các quy định liên quan, nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người dân có thẻ BHYT khi KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT.
Trước kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhiều cử tri nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến ngành y tế. UBND tỉnh đã tổng hợp các ý kiến giải trình, báo An Giang xin lược trích.