Kết quả tìm kiếm cho "miệng núi lửa siêu khổng lồ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 23
Nếu bạn có tư duy của tỷ phú công nghệ Elon Musk và nghĩ rằng con người sẽ phải trở thành một sinh vật đa hành tinh mới có thể tồn tại trong tương lai, thì chúng ta sẽ cần một nơi để sống và làm việc. Nơi đó sẽ ở ngoài kia, trong vũ trụ bao la, trên các hành tinh khác.
Tooting là siêu núi lửa lớn nhất Sao Hỏa và có thể là lớn nhất hệ Mặt Trời. Khoảng 1 triệu năm trước, một tiểu hành tinh đã va chạm vào hành tinh đỏ và kích hoạt vụ phun trào khủng khiếp từ siêu núi lửa này, theo một nghiên cứu mới công bố trên Nature Communications.
NASA đang kêu gọi sự giúp đỡ để đặt tên cho hình nộm trong sứ mệnh Artemis I lên Mặt Trăng dự kiến vào tháng 11-2021.
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Nature, một mô hình toán học dựa trên các bằng chứng địa chất đã giúp nhóm nghiên cứu từ Đại học Monash (Úc) quay ngược thời gian lại 4,5 tỉ năm về trước. Như đã biết, đó là khi trái đất mới ra đời. Từ đó cho đến 1,5 tỉ năm sau nữa chính là thời điểm của sự hình thành các lục địa đầu tiên, sự phát triển của bầu khí quyển sơ khai và sự sống nguyên thủy.
Nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Lefaudeux đã đánh bại hàng nghìn nhiếp ảnh gia nghiệp dư và chuyên nghiệp trên khắp thế giới để giành chiến thắng cuộc thi Nhiếp ảnh thiên văn và đạt danh hiệu Nhiếp ảnh gia thiên văn của năm 2020 của Insight Investment.
Lenta đưa tin, các nhà khoa học ở Đại học Curtin, Australia đã xác định được rằng miệng núi lửa khổng lồ Yarrabubba ở phía tây nước này là cổ xưa nhất trên Trái đất có niên đại khoảng 2,229 tỷ năm.
Bằng chứng của vụ tấn công thiên thạch có sức mạnh tương đương 940 triệu quả bom mà Mỹ thả xuống Hiroshima đã được khai phá tại Anh, sau 1,2 tỉ năm chôn giấu.
Cầu vồng treo lơ lửng trên bầu trời vàng rực, tạo thành hình bán nguyệt lộng lẫy trên thảm cỏ xanh mướt. Đúng lúc này, một tia sét lóe lên, giống như muốn phá vỡ, sét đánh trúng vào cầu vồng.
Những phân tử hữu cơ phức tạp ẩn chứa trong bão bụi khổng lồ làm tăng hy vọng tìm ra sự sống trên mặt trăng từng được NASA mệnh danh "trái đất ngoài hành tinh".
Đó là một trải nghiệm rất thú vị khi đến vùng Bảy Núi - An Giang. Được tự mình khám phá cảnh đẹp thiên nhiên, lưu lại những bức ảnh ấn tượng, thưởng thức những món ngon đặc sắc của người dân địa phương, cảm giác lưu luyến như còn vương vấn mãi.
Các chuyên gia Nhật Bản vừa phát hiện một trong những vòm dung nham lớn nhất thế giới tại các hòn đảo phía nam của nước này, có thể tiêu diệt 100 triệu người nếu 'thức giấc'.