Kết quả tìm kiếm cho "nông dân. tiêu thụ"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 97
Mở luồng xanh đường thủy và đường bộ, hình thành cổng thông tin kết nối cung - cầu, tăng năng lực bảo quản nông sản... là những giải pháp được nêu ra tại buổi làm việc trực tuyến giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) với Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía nam trong điều kiện dịch COVID-19 (Tổ công tác 970) và các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long diễn ra chiều 17-8.
Ngày 18-8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang cho biết, đã đề nghị giám đốc các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh xem xét mở rộng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp thu mua, kinh doanh lúa gạo vay vốn để phục vụ thu mua lúa cho nông dân vụ hè thu và thu đông 2021.
Từ đầu năm đến nay, tình hình tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, giá bán trên thị trường ở mức thấp, thời gian tiêu thụ chậm, trong khi giá chi phí đầu vào tăng khiến nông dân gặp khó.
Đến ngày 10-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã phối hợp các ngành, địa phương và các hợp tác xã nông nghiệp đã hỗ trợ tiêu thụ 10 tấn đậu nành rau, 9,2 tấn bắp, 10 tấn dưa leo và rau, củ các loại…, nhằm giúp nông dân thu hồi vốn, ổn định sản xuất trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Ngay trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc sản xuất - kinh doanh gặp khó khăn, nhưng nhiều gia đình vẫn cố gắng san sẻ với người nghèo bằng khả năng của mình. Đó là những bữa ăn thơm thảo nghĩa tình, để dù giản đơn, đạm bạc, người nhận vẫn được ấm lòng.
Trong bối cảnh giá lúa gạo vẫn thấp, thị trường lúa gạo vụ hè thu ở ĐBSCL trầm lắng, nhiều doanh nghiệp cho rằng, các địa phương cần tạo điều kiện cho thương lái, phương tiện vận chuyển đi thu mua lúa, nói cách khác, thương lái cũng phải có "luồng xanh".
Những ngày gần đây, người dân trồng thanh long huyện Châu Thành, tỉnh Long An điêu đứng vì giá quả thấp, thậm chí không có thương lái mua, phải cắt bỏ để dưỡng cây cho vụ sau.
Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn huyện trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội Nông dân huyện Châu Phú đã xây dựng các “Tổ nông dân thiện nguyện”, “Tổ phản ứng nhanh”, nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nông dân.
Dịch bệnh COVID-19 gây khó khăn cho khâu thu hoạch, tiêu thụ và vận chuyển nông sản, nhưng cũng là cơ hội để xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ mới. Trong đó, Tập đoàn Lộc Trời là trung tâm kết nối các doanh nghiệp (DN) thu mua, là “cánh tay nối dài” của tỉnh trong xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ gắn với mô hình liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.
Đến ngày 4-8, thông qua mô hình “Áo xanh tình nguyện – Đồng hành cùng nông dân tiêu thụ nông sản do tác động của dịch bệnh COVID-19”, Huyện đoàn Châu Thành (tỉnh An Giang) đã giúp nông dân tiêu thụ được hơn 1 tấn bắp, trên 1 tấn đậu nành rau, 300kg chanh, 100kg sả, 500kg dưa leo, cùng nhiều rau, màu khác…
Đợt giãn cách xã hội để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 lần này trùng thời điểm thu hoạch của nhiều loại nông sản, nhất là trái cây. Đa phần các loại nông sản khó trữ lại mà cần phải tiêu thụ ngay, nên nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Từ tình hình đó, Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình kết nối, tìm đầu mối tiêu thụ nhằm giải quyết phần nào khó khăn đầu ra cho nông sản.
Kể từ đợt dịch thứ 4 bùng phát, nhiều địa phương phát huy vai trò đoàn thể chính trị - xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng này làm được rất nhiều việc, trong đó có vận động tài trợ, tiếp sức cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch.