Kết quả tìm kiếm cho "núp danh"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 136
Ở bất cứ nơi nào, không hạn chế về thời gian và không gian, chỉ cần có kết nối internet… là có thể chơi cờ bạc trực tuyến (online). Tuy nhiên, việc chơi cờ bạc hay các hình thức "núp bóng" bằng các trò chơi trực tuyến đổi thưởng đều là hành vi vi phạm pháp luật và để lại nhiều hệ lụy khôn lường.
Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cho biết: Mặc dù thị trường Nigeria nói riêng và khu vực Tây Phi nói chung được đánh giá rất tiềm năng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nhưng doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng sang đây cần cẩn trọng với hiện tượng lừa đảo núp bóng dưới nhiều hình thức và rất khó lường.
Sau khi bị Trần Văn Trại (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) chửi vì hành vi điều khiển xe môtô tốc độ nhanh khi đi chợ, Trương Minh Phụng (sinh năm 2002, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) rủ rê bạn bè chặn đường đánh Trại. Dù bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng cuối cùng Phụng vẫn phải lãnh án phạt tù.
Ngày 10-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng liên quan trong đường dây về hành vi đánh bạc, trong đó có 14 đối tượng là người Quảng Ninh.
Do dịch COVID-19, sinh viên nhiều trường đại học chưa đi học trực tiếp nên các kỳ thi kết thúc học kỳ I diễn ra online. Đây là bối cảnh “thuận lợi” cho dịch vụ làm bài tập thuê, thi hộ qua các diễn đàn hỗ trợ học tập, chia sẻ học liệu.
Chiều 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1986, trú số 473, Bùi Hữu Nghĩa, khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) và Lê Thị Thủy (sinh năm 1972, trú số 258, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi “Đánh bạc”.
Những thành tựu về phát triển đời sống người dân, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam ngày càng được thế giới công nhận, đánh giá cao. Tiếp nối nhất quán quan điểm của Đảng về mục tiêu phát triển con người, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh yếu tố “an ninh con người”, thể hiện quan điểm, tư duy mới trong đảm bảo an ninh quốc gia, vừa đảm bảo các quyền con người vừa mang lại môi trường, cuộc sống an toàn cho mọi người dân.
Ngày 12-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Thủ tướng Chính phủ sẽ phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Ảnh hưởng kéo dài từ đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều hoạt động của nhà trường, phụ huynh, học sinh, sinh viên phải thay đổi để thích ứng với tình hình mới. Song song với hoạt động giảng dạy trực tuyến, các nền tảng, ứng dụng công nghệ cũng đem tới giải pháp hỗ trợ trong hoạt động quản lý, trao đổi thông tin giữa giáo viên với gia đình và người học.
Thời gian qua, lĩnh vực văn học - nghệ thuật (VHNT) đã có sự phát triển phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Tuy nhiên, VHNT nói chung, lực lượng văn nghệ sĩ nói riêng cũng là đối tượng mà các thế lực thù địch đặc biệt quan tâm lôi kéo, lợi dụng, chuyển hóa.
Việc thực hiện “nhiệm vụ kép” (vừa chống dịch, vừa chống tội phạm) đè nặng áp lực lên lực lượng chức năng, trong đó có Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang. Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì hoạt động của các loại tội phạm (ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới) có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, tác động trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng ngàn đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tạo thành lá chắn, “lũy thép xanh” dọc đường biên.
Với những hình thức ưu đãi, không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, chỉ cần photocopy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu là có thể vay được tiền nhanh chóng. Không ít người dân do cần tiền ngay nên đã sa vào mê cung “tín dụng đen” với lãi suất “trên mây”.