Kết quả tìm kiếm cho "nền văn hóa Óc Eo"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 300
Các hiện vật thuộc Di tích Văn hóa Óc Eo được đánh giá là nguồn tư liệu lịch sử quý giá như một bằng chứng về một nền văn hóa phát triển thịnh vượng trong lịch sử Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh An Giang phát hành bộ tem “Văn hóa Óc Eo” giới thiệu các hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Đó là hoàn cảnh khó khăn của ông Bùi Văn Đèo (49 tuổi, ngụ tổ 5, ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang) khi không may trong lúc lao động té từ trên cao xuống làm ông bị gãy xương gót chân, 2 tuần nay do không có tiền đi bệnh viện điều trị nên chỉ còn biết ở nhà chịu trận.
Chiều 1-9, Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang tổ chức họp báo công bố phát hành bộ tem bưu chính Văn hoá Óc Eo năm 2020, tại nhà trưng bày Ban Quản lý Di tích văn hoá Óc Eo tỉnh An Giang (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh đã đến tham dự.
Đờn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai đến các sở, ngành dự thảo kế hoạch tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo”. Dự kiến, vào lúc 14 giờ ngày 20-8, tại Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn), UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì lễ công bố phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Văn hóa Óc Eo”.
Hôm nay (6-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn (An Giang) lần XII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc. Dịp này, phóng viên Báo An Giang đã trao đổi với Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Phạm Minh Tâm về kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.
Bước qua tuổi lục tuần nhưng ông Trương văn Sừ (sinh năm 1958, ngụ ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang) vẫn hăng say với công việc thầm lặng như: hỗ trợ cất nhà, mua xe chuyển bệnh, giúp đỡ những phận đời không may mắn, “tử tế” với người mất… Với ông, làm từ thiện như một phần tất yếu nên ngày nào còn sức khỏe, ngày đó ông còn cống hiến.
Tiến sĩ Nguyễn Việt đưa chúng tôi lên thăm hang Xóm Trại (xã Tân Lạc, huyện Lạc Sơn), một di chỉ tiêu biểu của Văn hoá Hoà Bình.
An Giang thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích 3.536,68 km2, dân số gần 2,2 triệu người, là một vùng châu thổ trù phú hiếm có của hạ lưu vực sông MêKông, chiếm phần lớn trong vùng Tứ giác Long Xuyên. Thiên nhiên đã tạo cho vùng châu thổ này những tiềm năng vô giá thuộc loại nhất khu vực và thế giới; nổi bật nhất là: đất đai phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào – sinh thái ngập nước, khí hậu ôn hòa quanh năm; là trung tâm của nền văn hóa Óc Eo; và đặc biệt không chỉ có thế mạnh về lúa nước và cá nước ngọt mà còn là tỉnh duy nhất ở đồng bằng có nhiều núi.
Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, khiến cả thế giới chìm trong một màu ảm đạm, xám xịt. Thế nhưng, Việt Nam đã làm nên nhiều kỳ tích, đẩy lùi từng mảng màu tiêu cực ấy bằng sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm chính trị cao nhất. Trong “cuộc chiến” với kẻ thù vô hình, đã có rất nhiều thanh niên áo lính một lòng “ra trận” để lại những dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.
Là những thanh niên khỏe mạnh, đương độ tuổi thanh xuân, bỗng đâu tai nạn, bệnh tật bất ngờ ập đến khiến họ rơi vào cảnh túng quẫn, khốn cùng. Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Trần Trạng (sinh năm 1988, ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) và anh Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1993, ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, Thoại Sơn).
Dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch (DL) cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Thời điểm này, bên cạnh việc phối hợp các ngành chức năng nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, An Giang đã, đang từng bước triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm vực dậy ngành DL khi dịch bệnh đã được kiểm soát.