Kết quả tìm kiếm cho "ngày vía Thần Tài"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 526
Lãnh đạo UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) mong muốn được sự chia sẻ, đồng hành từ phía người dân địa phương và du khách gần xa để nơi đây luôn là điểm đến thật sự an lành.
Đã thành thông lệ, tháng 4 (âm lịch) hàng năm, Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc) trở thành điểm hẹn trẩy hội của du khách thập phương. Đây là lễ hội truyền thống được giữ gìn, thực hành qua nhiều thế hệ cư dân địa phương, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, Chăm, Hoa.
Thực hiện các hoạt động phục vụ Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023, ngày 1/6, Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) phối hợp Công an thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ an ninh khách sạn và lữ hành năm 2023.
Những món ăn đặc sản Ninh Thuận du khách nên thưởng thức khi đến mảnh đất này là bánh căn, bún sứa, bánh canh chả cá, gỏi cá mai. Tuy giản dị, giá rẻ, thậm chí bày bán vỉa hè nhưng những món ăn này vẫn mang hương vị rất riêng, hấp dẫn.
“Lãnh đạo huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) rất sát sao đối với công tác triển khai, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đạt cao so bình quân chung của tỉnh. Đặc biệt, công tác chuẩn bị đầu tư có chất lượng, đảm bảo đúng trình tự, quy định pháp luật” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện.
UBND tỉnh vừa thông qua kế hoạch, chương trình, kịch bản tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023; kỷ niệm 323 năm Ngày mất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700 - 2023), 194 năm Ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2023).
Ngày 22/5, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và lễ hội tại các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.
Từ ngày 5 đến 11/5, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông ở TP. Long Xuyên và các huyện: Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành, làm 6 người chết và 1 người bị thương.
Hiện nay, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh đều được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Cùng với đó, ngành chức năng, địa phương tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm… tại chợ.
Thấm thoát, mùa hè cũng đến trong những tiếng ve ngân ra rả dưới cái nắng hanh hao. Khi ấy, triền núi Sam cũng chuyển mình với sắc màu rực rỡ của mùa phượng vĩ, phảng phất chút gì đó mộng mơ pha lẫn huyền thoại về Chúa xứ Thánh Mẫu linh thiêng.
Đường sá nhỏ hẹp, vướng sông cách phà là câu chuyện “đi trước về sau” của tỉnh An Giang, là nỗi muộn phiền thường trực của lãnh đạo, cử tri và nhân dân địa phương. Xứ miền Tây sông nước, kênh rạch chằng chịt đặc trưng thuở nào, giờ không còn đáp ứng nhu cầu phát triển hiện đại.
Những tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục khởi sắc, nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% của năm, tạo đà tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH năm 2023. Niềm vui được nhân lên, khi xã Phước Hưng đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn Đa Phước được thành lập.