Kết quả tìm kiếm cho "người bị mất trộm"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 573
Hai trong 5 đối tượng cướp tài sản có mối quan hệ quen biết với bị hại và đã từng được bị hại cho mượn tiền những lúc khó khăn, túng thiếu.
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo quản và vận chuyển đồ dùng cá nhân trên hành trình xe của mình? Hãy để Sbiker giúp bạn khám phá thế giới thùng Givi - lựa chọn đáng tin cậy cho mọi hành trình.
Ngày 3/7, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm người từ Thành phố Hồ Chí Minh đến trộm tiền công đức tại đền thờ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở thị trấn Đất Đỏ.
Với sự năng nổ, nhiệt tình, 8 năm liền đảm nhận vai trò Trưởng Công an xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, tỉnh An Giang), thiếu tá Trương Văn Nguyên cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị đã thực sự trở thành “lá chắn thép” trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) địa bàn biên giới. Trưởng Công an xã Vĩnh Hội Đông vinh dự là một trong 3 đại diện được Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở năm 2022.
Vào tháng 5/1972, các kỹ thuật viên tại Nhà máy làm giàu Urani Tricastin ở Pháp đã có một phát hiện ngạc nhiên.
Tin tặc sử dụng tài khoản mạng xã hội với tên gọi @faxociety vừa lên tiếng thừa nhận tấn công hàng loạt camera giám sát khắp toàn cầu.
Hàng triệu camera giám sát của hãng Hikvision (Trung Quốc) trên toàn cầu đã bị tin tặc tấn công, trong đó có cả những camera tại Việt Nam. Một tin tặc đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Gần 350.000 thanh niên (từ 16 - 30 tuổi chiếm 18,2% dân số của tỉnh; từ 16 - 35 tuổi chiếm 26,5%); 55.263 đoàn viên và 2.710 cán bộ Đoàn… là nguồn nhân lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh từ thực hiện nhiệm vụ chính trị đến tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.
Ngày 14/6, tại xã Khánh Bình, UBMTTQVN huyện An Phú phối hợp Công an huyện An Phú tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.
Tâm tình “an cư” để “lạc nghiệp” chưa bao giờ cũ. Hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đã có chính sách nhà ở dành riêng. Còn lại, nhóm đối tượng không hẳn khó khăn, nhưng cũng không thể tự tích lũy mua đất cất nhà (người có thu nhập thấp, công nhân…), thì nhà ở xã hội là phương án tối ưu dành cho họ.
Thay vì chí thú làm ăn, sống lương thiện, các thanh niên này lại thể hiện sự hung hăng, sa ngã vào con đường phạm tội, để rồi phải vào tù.
Việc thành lập nhóm, mang theo hung khí rượt đuổi, đập phá, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp của một số thanh, thiếu niên hiện nay rất phức tạp. Hành vi hung hãn, xem thường pháp luật của các em gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.