Đẩy lùi vấn nạn thanh, thiếu niên phạm tội

07/06/2023 - 06:27

 - Việc thành lập nhóm, mang theo hung khí rượt đuổi, đập phá, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp của một số thanh, thiếu niên hiện nay rất phức tạp. Hành vi hung hãn, xem thường pháp luật của các em gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đánh nhau bị bắt

Hiện nay, người dân quan tâm nhất là tình trạng một số thanh, thiếu niên sẵn sàng dùng hung khí xử lý mâu thuẫn, thậm chí chém người bừa bãi, gây bất an cho người dân, trong đó có địa bàn TP. Long Xuyên.

Theo Công an thành phố, ngay từ đầu năm, đơn vị triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, tình hình trộm cắp tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Đồng thời, các nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm, sử dụng hung khí cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản liên tục xảy ra, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Điển hình như, chiều 1/6, từ tin báo của người dân, Công an phường Mỹ Long kịp thời ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị đánh nhau. Vào thời điểm trên, 10 thanh, thiếu niên (từ 15 - 21 tuổi, ngụ phường Mỹ Long và Mỹ Quý) đang tụ tập, mang theo nhiều hung khí, gồm: 2 cây phóng lợn, 1 cây chĩa ba, 3 cây mã tấu, chuẩn bị đánh nhau với nhóm thanh, thiếu niên thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn). Ngay lập tức, tất cả được mời về Công an phường Mỹ Long.

 Trước đó, tối 3/4, Trương Anh Kiệt (sinh năm 2005, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình) giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Khang Luân (sinh năm 2008, ngụ cùng khóm), rủ thêm Huỳnh Hải Dương (sinh năm 2005, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn). Khoảng 30 phút sau, nhóm của Kiệt đến đường Phạm Ngũ Lão (phường Mỹ Phước), cầm dao tự chế lao đến chém vào tay trái của Luân. Những vụ việc trên cho thấy mức độ liều lĩnh, manh động của một bộ phận thanh, thiếu niên ngày càng tăng.

Tuy nhiên, với quyết tâm đẩy lùi tệ nạn này, Công an TP. Long Xuyên triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, triệt xóa, răn đe đối tượng vi phạm. Cụ thể, lập danh sách quản lý 298 thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn; đã mời các đối tượng và đại diện gia đình lên cảm hóa, giáo dục, cho đối tượng viết cam kết không tái phạm, gia đình hứa quản lý tốt con em mình. Ngoài ra, rà soát, lập danh sách quản lý 92 cơ sở hàn tiện trên địa bàn thành phố, cho chủ cơ sở cam kết “không hàn tiện, chế tạo loại vũ khí thô sơ cho thanh, thiếu niên”.

Qua kết quả đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện, điều tra xử lý 14 vụ án liên quan 22 thanh, thiếu niên thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Nguyên nhân xuất phát do các đối tượng thường tụ tập thành nhóm chơi chung; thành viên trong nhóm này có mâu thuẫn với nhóm khác. Khi xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng liên lạc, nhanh chóng tụ tập tại địa điểm nhất định, chuẩn bị hung khí đâm chém nhau. Các vụ việc thường xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, sinh hoạt, quan hệ nam nữ.

Về tình hình trộm cắp tài sản, xảy ra 104 vụ, liên quan 30 đối tượng. Các đối tượng lợi dụng sự lơ là, thiếu cảnh giác của chủ sở hữu trong việc quản lý, trông giữ tài sản, như: Đậu, đỗ xe ngoài đường không người trông coi, không khóa cổ xe, để quên chìa khóa trên xe, người dân ra khỏi nhà chỉ khép hờ cửa, quên khóa cửa sổ... để thực hiện hành vi phạm tội.

Để tăng cường phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, thanh, thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật trong thời gian tới, Công an TP. Long Xuyên tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có chương trình, kế hoạch, biện pháp giải quyết, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vai trò của các đơn vị nằm ở công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, thanh, thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật; trong quản lý, giám sát, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên bất hảo. Phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, hộ gia đình.

Gia đình, nhà trường cần phối hợp quản lý, giáo dục, thường xuyên quan tâm, uốn nắn kịp thời sai phạm để thanh, thiếu niên kịp thời khắc phục, sửa đổi, hạn chế đến mức thấp nhất hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật do thanh, thiếu niên gây ra. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, kết hợp tuần tra mật phục ở khu vực phức tạp, thường xảy ra trộm cắp tài sản, sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng...

Cùng với đó, tăng cường biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ di biến động của các loại đối tượng, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp, cướp giật tài sản, nghiện ma túy, không có nghề nghiệp. Tăng cường kiểm tra tiệm game hoạt động về đêm (nơi các đối tượng trộm thường tụ tập). Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ án trộm cắp tài sản, vụ án do thanh, thiếu niên thực hiện; phối hợp Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đưa ra xét xử lưu động, để người dân biết, phòng ngừa chung.

NGUYỄN HƯNG