Kết quả tìm kiếm cho "người dân tộc thiểu số Khmer"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 1267
Bún nước lèo Sóc Trăng mang trong mình tinh hoa ẩm thực của 3 dân tộc Kinh, Hoa và Khmer, chiếm được nhiều cảm tình của người thưởng thức bởi hương vị đặc trưng đầy cuốn hút.
Nhiều người biết về cây thốt nốt – biểu tượng đặc trưng cho vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang). Bằng chất liệu từ những chiếc lá non của cây thốt nốt, Nghệ nhân ưu tú Võ Văn Tạng (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) đã “phù phép”, tạo ra dòng tranh lá thốt nốt “có một không hai”…
Chiều 5/12, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) An Giang Đặng Hồng Tuấn trực tiếp xuống các địa bàn dân cư khóm, ấp ở huyện Tri Tôn và TX. Tịnh Biên tuyên truyền, vận động và làm việc với lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn về nội dung đưa thẻ BHYT, sổ BHXH đến với người dân hết hạn, người đồng bào dân tộc thiểu số.
Những năm qua, các môn thể thao truyền thống, dân tộc được tỉnh và các địa phương quan tâm duy trì, bảo tồn và phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng vững chắc khối đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.
Nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động (NLĐ), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TX. Tịnh Biên phối hợp các địa phương, ngành chuyên môn đã tổ chức các lớp dạy nghề xây dựng dân dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tại xã An Hảo. Công tác này phát huy hiệu quả khi các học viên đều có việc làm ổn định sau khi hoàn thành khóa học.
Những năm qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021 - 2025) ở tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả. Trong đó, công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm giúp người nghèo phát triển sinh kế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.
Sở hữu những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán độc đáo, phong cảnh thiên nhiên hữu tình… An Giang đang thu hút sự quan tâm của du khách đối với mô hình du lịch (DL) cộng đồng, trong đó có phát huy văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường cao… Từ đó, cơ bản rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, vùng miền, đô thị và nông thôn. Đây là nỗ lực của chính quyền các cấp cùng chính sách của nhà nước kịp thời, phù hợp dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta.
Ngày 27/11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh An Giang, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương phối hợp Đảng ủy, UBND, đoàn thể xã An Cư (TX. Tịnh Biên) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ở xã An Cư.
Ngày 23/11, Tổ Công tác của UBND tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Tri Tôn.
Ngày 23/11, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Tri Tôn tổ chức cấp phát 200 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn).
Khi triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, sẽ tạo động lực lớn cho những vùng còn khó khăn của An Giang. Tuy nhiên, cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc trên cơ sở phát huy vai trò chủ động của đơn vị quản lý và các địa phương.