Kết quả tìm kiếm cho "nhà nước Palestine"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 411
Ngày 1/2, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 người định cư Israel sau khi Tổng thống Joe Biden đánh giá bạo lực nhằm vào dân thường Palestine tại Bờ Tây đã lên đến mức 'không thể chấp nhận được'. Đây được coi là một động thái hiếm hoi của Mỹ đối với Israel sau khi xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát hôm 7/10.
Kênh Al Jazeera dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Qatar ngày 2/2 đưa tin, Israel đã đồng ý với một đề xuất ngừng bắn nhằm giảm nhiệt cuộc chiến với Hamas, lực lượng được cho là cũng đã đưa ra “phản ứng tích cực" đối với văn bản này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 1/2 đã thông báo cho các trường học ở khu vực miền Nam giáp với Dải Gaza việc có thể mở cửa trở lại trong bối cảnh tình hình an ninh đã được cải thiện đáng kể.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết cuộc thảo luận với các quan chức Mỹ, Qatar và Ai Cập “mang tính xây dựng,” song vẫn tồn tại “những khoảng cách đáng kể” và sẽ tiếp tục được thảo luận thêm.
Ngày 24/1 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận mở định kỳ cấp Bộ trưởng về chủ đề "Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine".
Israel và Hamas đã đạt được một số tiến bộ trong việc đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày ở Gaza, tạo điều kiện trao đổi các con tin Israel cũng như tù nhân Palestine.
Quân đội Israel hôm nay (23/1) cho biết, 24 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ác liệt tại Gaza trong 24h qua. Đây là số lính tử vong trong một ngày cao nhất đối với Israel kể từ đầu cuộc xung đột.
Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Ai Cập Shoukry, đại diện cấp cao EU khẳng định: “Một điều rõ ràng là Israel không thể có quyền phủ quyết đối với quyền tự quyết của người dân Palestine."
Chiều 23/1 theo giờ địa phương, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở Dải Gaza cũng như toàn bộ khu vực Trung Đông.
Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận nguyên tắc về việc khởi động sứ mệnh phòng thủ ở Biển Đỏ, tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU tại Brussels (Bỉ) ngày 22/1. Thông tin được Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell công bố tại họp báo sau cuộc họp.
Theo đại diện Liên hợp quốc, bất chấp nỗ lực của Chính phủ Iraq, các vụ tấn công liên tục bắt nguồn từ bên trong và bên ngoài biên giới Iraq sẽ hủy hoại sự ổn định mà nước này khó khăn mới có được.
Ngày 17/1, một quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo những bệnh viện còn lại đang hoạt động cầm chừng ở Dải Gaza đang xấu đi nghiêm trọng do thiếu nhân viên và các trang thiết bị y tế.