Kết quả tìm kiếm cho "nhưng chưa thể thoát đáy"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3036
Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, từ ngày 5/4 -10/4 (tính đến 11 giờ ngày 10/4), thiên tai xảy ra tại các tỉnh Kon Tum, Hậu Giang và Nghệ An gây nhiều thiệt hại tại các địa phương trên.
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có chiều dài 188,2km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng; tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và năm 2027 hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Dự án 1 do UBND tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản, dài 57km, tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình.
Chiều 8/4, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2025. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Năm 2025 được xác định là năm then chốt để tỉnh tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Để đạt được mục tiêu này, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò rất quan trọng.
Chủ tịch UBND huyện An Phú Trang Công Cường đã kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.
“Dũng cảm thoát nghèo” không chỉ là một chương trình từ thiện đơn thuần, mà còn là một hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Huyện Thoại Sơn đã 2 lần được chọn là điểm đến của Chương trình “Dũng cảm thoát nghèo”, điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của chương trình đối với vùng đất ông Thoại giàu truyền thống anh hùng.
Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đồng thời là chủ trương lớn có ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa. An Giang đang tập trung triển khai quyết liệt để chăm lo nhà ở cho Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Chiều 26/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị trực tiếp và trực tuyến để đánh giá tiến độ triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Rèm nhựa PVC ngăn lạnh đang trở thành lựa chọn phổ biến cho gia đình, quán ăn, nhà kho và doanh nghiệp nhờ khả năng giữ nhiệt, tiết kiệm điện năng và cản bụi hiệu quả. Nhưng liệu sau một năm sử dụng, chất lượng có còn như ban đầu? Để giải đáp thắc mắc này, chúng tôi đã thu thập phản hồi từ nhiều khách hàng thực tế của Gia Hưng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!
Hơn 20 công đất của ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc) mang nặng vị phèn, nên trồng lúa “không có ăn”. Được địa phương khuyến khích “bỏ lúa, trồng vườn”, ông chuyển sang trồng xoài Đài Loan. Xoài rớt giá, ông loay hoay tìm hướng đi khác, trăn trở mãi về loại cây trồng “thuận phèn”.
“An cư, lạc nghiệp” là niềm mong mỏi chính đáng và giản đơn của tất cả mọi người, nhưng với người nghèo là điều không đơn giản. Từ sự quan tâm của toàn xã hội, cùng nhiều nguồn lực đầu tư thiết thực, nhiều hộ nghèo đã hiện thực hóa được mong ước an cư, tạo tiền đề lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.