Kết quả tìm kiếm cho "nhồi cá"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 600
Nhiều chuyên gia cho hay công nghiệp văn hóa, sáng tạo Việt Nam cần thích ứng cao trước những biến đổi vũ bão của kỷ nguyên số để có thể đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc gia.
Từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh An Giang có 203.725 học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), với số tiền được quỹ BHYT chi trả hơn 60,6 tỷ đồng.
Việt Nam có số người sử dụng Internet ngày một lớn kéo theo nguy cơ dữ liệu cá nhân bị xâm phạm. Vì vậy, bảo vệ dữ liệu cá nhân là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp.
Ruột gối không dễ dàng vệ sinh để khử khuẩn như vỏ gối nên không thể dùng mãi; vậy bao lâu nên thay ruột gối một lần để đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình?
Mới đây, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định này sẽ thay thế Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Cà phê muối đang trở thành thức uống hot trend trên các nền tảng xã hội, nhưng nhiều người băn khoăn việc thêm muối vào cà phê có gây hại cho sức khỏe không.
Ốc là món ăn khoái khẩu của nhiều người, tuy nhiên bạn cần lưu ý những điều dưới đây khi ăn ốc để không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tăng huyết áp, mỡ máu là bệnh lý gây ra các biến cố nguy hiểm cho sức khỏe như đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân cần có một chế độ ăn uống khoa học, phù hợp.
Đậu nành tốt nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, đưới đây là những người không nên ăn đậu nành.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang, một số thông tin về năng lực nhà thầu, “lợi ích nhóm”, tiến độ thi công của Dự án xử lý sạt lở khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu, đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú) và Dự án kè chống sạt lở bờ Tây sông Hậu, đoạn xã Quốc Thái (huyện An Phú) là chưa chính xác.
Trước thách thức chung của thế giới về vấn đề ma túy, Chính phủ Việt Nam quan tâm và chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm này. Trên tầm vĩ mô, Việt Nam đề ra Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy tầm nhìn đến năm 2030.
Một người đàn ông Ấn Độ, kiếm sống bằng cách đi xin tiền lẻ trên đường phố Mumbai, vừa được truyền thông nước này gọi là người ăn xin “giàu nhất thế giới”.